Các cặp vợ chồng đẹp đôi thường sinh con gái

  •  
  • 2.455

Kết quả một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí Reproductive Sciences cho biết các cặp đôi hấp dẫn về hình thức thường có xu hướng sinh con gái hơn các cặp khác có hình thức trung bình.


Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Satoshi Kanazawa, nhà tâm lý học chuyên lĩnh vực tiến hóa và là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Mười sự thật không chuẩn xác mang tính chính trị" khi bàn về sự phát triển tự nhiên của loài người, đã đưa ra quan điểm rằng hình thức bên ngoài của người phụ nữ chính là thước đo đoán định khả năng sinh sản giới.

Nghiên cứu trên đã dựa trên số liệu khảo sát từ hơn 17.000 đứa trẻ được sinh tại Anh từ tháng 3/1958.

Những đứa trẻ này đã lớn lên với nhiều dấu mốc khác nhau trong cuộc đời, bao gồm từ độ tuổi lên 7 - thời điểm các bé được thầy cô giáo nhận xét về hình thức hấp dẫn hay bình thường, và tới năm 45 tuổi, khi được hỏi về độ tuổi và giới tính của con họ.

Không tính tới yếu tố xã hội và tình trạng sức khỏe, Kanazawa phát hiện ra rằng những đứa trẻ vốn được nhận xét là hấp dẫn, ưa nhìn thì có tỷ lệ cân bằng giới tính khi sinh con đầu lòng (50/50), trong khi đó những đứa có hình thức trung bình hoặc kém thì chiếm tỷ lệ sinh con trai đầu lòng khá cao (56%).

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm sự hấp dẫn hình thức là một trong những thước đo quan trọng đối với nam giới khi tìm kiếm bạn trăm năm, trong khi đó phụ nữ thường có xu hướng bị hấp dẫn bởi hình thức từ nam giới trong mối quan hệ ngắn hạn và về lâu dài các yếu tố như sức khỏe và khả năng tài chính luôn được đánh giá cao hơn trong mối quan hệ trọn đời.

Theo Vietnam+
  • 2.455