Căn bệnh khiến ca sĩ Minh Quân phải cắt bỏ 80% dạ dày nguy hiểm ra sao?

  •  
  • 734

Anh cho biết mình mắc bệnh liên quan đến dạ dày, có triệu chứng viêm loét và nguy cơ bục nên được bác sĩ chỉ định mổ nội soi phải cắt 80% dạ dày.

Mới đây, ca sĩ Minh Quân bất ngờ chia sẻ mình vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày. Sau khoảng 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe Minh Quân hiện đã ổn định, tuy nhiên anh vẫn chỉ uống được nước lọc và sinh tố.

Chia sẻ về bệnh tật của mình, Minh Quân cho biết bị bệnh liên quan đến dạ dày, có triệu chứng viêm loét và nguy cơ bục nên được bác sĩ yêu cầu nhập viện tiến hành mổ nội soi.

10 ngày đầu sau phẫu thuật, Minh Quân chỉ uống nước và sinh tố, 30 ngày kế tiếp, ca sĩ có thể ăn cháo lỏng, súp loãng, các món ăn xay nhuyễn... Sau 40 ngày cắt bỏ dạ dày, nam ca sĩ mới được ăn bình thường. Dạ dày ngắn lại khiến anh nhanh no, mất cảm giác đói.

Thông tin ca sĩ Minh Quân phải cắt bỏ 80% dạ dày khiến dân mạng không khỏi xót xa. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại những lời chúc, mong ca sĩ sớm ngày hồi phục sức khỏe. Nhiều người cũng lo lắng, đặt ra câu hỏi căn bệnh của Minh Quân là gì? Nguy hiểm như thế nào mà phải cắt bỏ dạ dày? Sau phẫu thuật có ảnh hưởng gì không?

Theo đó, cắt dạ dày là phẫu thuật có 2 loại: cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ dạ dày. Phẫu thuật này nhằm điều trị các bệnh như ung thư dạ dày, u lành tính, loét dạ dày, thủng dạ dày hoặc béo phì.

Nếu cắt toàn bộ dạ dày, bác sĩ sẽ tiến hành nối thực quản (cơ quan hình ống đi từ miệng xuống dạ dày) trực tiếp vào ruột non. Điều này giúp hệ tiêu hóa của người bệnh tiếp tục làm việc như bình thường.

Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày.
Phẫu thuật cắt bỏ dạ dày.

Ở trường hợp của Minh Quân, nam ca sĩ bị viêm loét và có nguy cơ bục dạ dày nên được chỉ định cắt dạ dày để đảm bảo an toàn. Theo trang Bệnh viện FV, trước đây, cắt dạ dày thường được dùng để điều trị cho các bệnh nhân bị loét dạ dày. Tuy nhiên, các thuốc điều trị loét đã phát triển và trở thành cách điều trị hiệu quả, ít phải xâm lấn.

Cắt dạ dày chỉ còn được chỉ định trong các trường hợp hiếm hoi không đáp ứng thuốc. Thủng có thể do loét hoặc ung thư, và cắt dạ dày là một lựa chọn tùy theo tình trạng chung của bệnh nhân, tình trạng ổ bụng, thời gian bệnh…

Viêm loét dạ dày, từ bệnh lành tính có thể dẫn tới biến chứng ung thư dạ dày

Nguyên nhân gây viêm loét dạ dày:

  • Viêm loét dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP
  • Do chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, thường xuyên bỏ bữa, ăn không đúng giờ, ăn nhiều thức ăn quá cay, quá chua, thức ăn khó tiêu, không nhai kỹ thức ăn mà đã nuốt...
  • Uống nhiều rượu, bia, chè đặc, cà phê đặc...
  • Viêm loét dạ dày do tác dụng phụ của thuốc giảm đau, thuốc điều trị bệnh
  • Do ăn hoặc uống phải các chất độc hại, có nhiễm khuẩn
  • Do quá căng thẳng, stress, lo nghĩ nhiều...

Viêm loét dạ dày có thể bắt đầu bởi những cơn đau âm ỉ sau hoặc trước bữa ăn, nhiều người còn cảm thấy đau nhiều vào ban đêm. Cơn đau từ âm ỉ dần trở nên dữ dội theo cấp độ nặng của bệnh. Tình hình này có thể kéo dài một vài ngày rồi biến mất, nhưng cũng có khi cơn đau xuất hiện liên tục đến vài tuần, thậm chí là vài tháng hoặc cả năm.

Người bệnh còn cảm thấy khó tiêu, thường xuyên ợ hơi, ợ chua, buồn nôn... Khi thấy những dấu hiệu kể trên bạn cần đi khám, nội soi dạ dày để bác sĩ chẩn đoán bệnh và có phương pháp điều trị kịp thời. Nếu để lâu các vết loét ngày càng lan rộng, ăn sâu hơn, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm đến tính mạng: thủng dạ dày, xuất huyết đường tiêu hoá, thậm chí có thể gây ung thư dạ dày.

Viêm loét dạ dày có thể bắt đầu bởi những cơn đau âm ỉ sau hoặc trước bữa ăn
Viêm loét dạ dày có thể bắt đầu bởi những cơn đau âm ỉ sau hoặc trước bữa ăn.

Theo các bác sĩ, viêm loét dạ dày ban đầu chỉ là bệnh lý lành tính, nhưng nó có thể dẫn đến biến chứng ung thư dạ dày vô cùng nguy hiểm. Đây là loại ung thư thường gặp hàng đầu trong số các ung thư đường tiêu hóa.

Đặc biệt, ở các bạn trẻ, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lo nghĩ quá nhiều... rất dễ mắc bệnh liên quan tới dạ dày. Cộng với tâm lý chủ quan, không chịu thăm khám ngay thời kỳ đầu mắc bệnh, nhiều trường hợp để biến chứng, gây nên hậu quả khó lường. Do đó, để hạn chế các bệnh liên quan đến dạ dày, bạn cần đi khám định kỳ nhằm phát hiện, điều trị trước khi bệnh tình trở nặng hơn.

Cập nhật: 23/10/2021 Theo Doanh nghiệp&Tiếp thị
  • 734