Căn bệnh khiến cô gái Tây Ban Nha cao hơn 2m

  •  
  • 294

Sau 7 năm, Rumeysa Gelgi cao thêm 2cm và tiếp tục ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới.

Theo CNN, Rumeysa Gelgi, cô gái 24 tuổi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới dành cho người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống.

Trước đó, năm 2014, khi mới 17 tuổi, Gelgi trở thành “Thiếu nữ cao nhất thế giới” với chiều cao 2,13m. 7 năm sau, chiều cao của cô tăng thêm 2cm.

Theo Mirror, Rumeysa mắc bệnh hiếm Weaver - hội chứng gây tăng trưởng nhanh. Ngoài bệnh Weaver, cô mắc chứng vẹo cột sống, phải ngồi xe lăn, bộ mặt và cổ to bất thường, không cân đối với cơ thể.

Rumeysa Gelgi nhận Kỷ lục Guinness Thế giới lần thứ hai.
Rumeysa Gelgi nhận Kỷ lục Guinness Thế giới lần thứ hai. (Ảnh: Guinnessworldrecords).

Weaver là bệnh di truyền hiếm gặp khiến người mắc có kích thước đầu lớn bất thường và gặp một số khiếm khuyết về trí tuệ. Những bệnh nhân thường có trán rộng, hai mắt xa nhau, tai lớn và thấp, hàm dưới nhỏ. Họ có thể bị biến dạng khớp gây ảnh hưởng vận động, một số ngón tay, chân, cột sống bị cong vĩnh viễn, da chùng nhão, chảy xệ.

Căn bệnh khiến Gelgi thường xuyên phải di chuyển bằng xe lăn. Cô thường xuyên gặp khó khăn trong sinh hoạt và chịu nhiều lời bàn tán của những người xung quanh. Tuy nhiên, cô vẫn lạc quan, nỗ lực học tập, làm việc. Năm 2018, cô phát động chiến dịch trên mạng xã hội nhằm giúp đỡ những con vật lang thang, đi lạc.

Cô cũng thường xuyên cung cấp thông tin hữu ích cho những người mắc hội chứng Weaver, đưa ra một số lời khuyên và lan tỏa năng lượng tích cực.

Rumeysa Gelgi

 Hội chứng Weaver khiến Gelgi chào đời với nhiều đặc điểm bất thường trên cơ thể.
Hội chứng Weaver khiến Gelgi chào đời với nhiều đặc điểm bất thường trên cơ thể. (Ảnh: Rumeysa Gelgi).

Gelgi từng chia sẻ chiều cao khác thường khiến cô luôn nổi bật giữa đám đông và khiến nhiều người tò mò, nhưng hầu hết họ đều cư xử thân thiện và ủng hộ dự án mà cô đang theo đuổi. "Mọi bất lợi đều có thể biến thành lợi thế cho bản thân, vì vậy, chúng ta hãy chấp nhận con người của mình, nhận thức tiềm năng bạn đang có và không ngừng nỗ lực hết mình”, người phụ nữ cao nhất thế giới chia sẻ.

Ngoài chiều cao đặc biệt của mình, bàn tay của Rumeysa cũng dài tới 24,5 cm và bàn chân là 30,5 cm.

"Thật vinh dự khi chào đón Gelgi trở lại Sách Kỷ lục Guinness Thế giới. Tinh thần bất khuất, niềm tự hào của cô ấy khi đứng giữa đám đông đã trở thành nguồn cảm hứng. Hạng mục người phụ nữ cao nhất đang sống ít khi thay đổi, vì vậy, chúng tôi rất vui khi thông báo tin tức này với thế giới”, ông Craig Glenday, Tổng biên tập Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, cho hay.

Điều đặc biệt là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống cũng thuộc về một cư dân của Thổ Nhĩ Kỳ - anh Sultan Kösen, 38 tuổi, cao 2,51 m. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tiết lộ việc một quốc gia giữ hai danh hiệu về chiều cao ở cả nam và nữ “rất hiếm khi xảy ra”.

Trước đó, người phụ nữ cao nhất từng được ghi nhận là Zeng Jinlian đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, với chiều cao 2,46 m vào thời điểm bà qua đời (tháng 2/1982).

Cập nhật: 15/10/2021 Theo Zing
  • 294