Cầu thủ lưu trữ tế bào gốc để chữa chấn thương

  •  
  • 141

Theo tờ Sunday Times, có 5 cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu ở Premiership lưu trữ tế bào gốc Cầu thủ Thierry Henrytừ dây máu cuống rốn con ruột, để dự phòng khi cần chữa trị những chấn thương trên sân cỏ như chấn thương sụn và dây chằng.

Sunday Times dẫn lời một cầu thủ giấu tên: "Chúng tôi đã quyết định lưu trữ tế bào của những đứa con mới sinh để sau này nếu cần chữa bệnh thì có sẵn. Là một cầu thủ, nếu bị chấn thương nghiêm trọng thì có nghĩa là kết thúc sự nghiệp, thế nên việc có sẵn tế bào của những người thân trực hệ là điều rất có ý nghĩa".

Những tế bào này được trữ lạnh tại CryoGenesis International ở Liverpool, một trong 7 ngân hàng tế bào ở Anh. Ông Paul Griffiths, Giám đốc điều hành CryoGenesis, cho biết: "Những tế bào này khi được cấy thẳng vào đầu gối sẽ bắt đầu quá trình tái tạo, do chúng có cùng mã di truyền".

Cũng theo Sunday Times thì Thierry Henry, tiền đạo người Pháp của Arsenal, một trong những gương mặt rất nổi tiếng của bóng đá Anh, cũng đã tiến hành lưu trữ tế bào của người thân, nhưng là để sau này sử dụng cho các con của anh.

H.N

Theo Thanh Niên
  • 141