Chi phí CNTT toàn cầu 2006 dự báo tăng 6,3%

  •  
  • 29

Chi phí dành cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu sẽ tăng 6,3% trong năm nay với nguồn chi phí chủ yếu sẽ đổ vào lĩnh vực phần mềm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với năm ngoái. Con số của năm 2005 là 6,9%.

Hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu IDC cho biết tổng chi phí dành cho ngành công nghiệp CNTT toàn cầu trong năm 2005 đạt 1.000 tỉ USD. Con số này sẽ tăng thêm 100 tỉ USD nữa trong năm nay.

Stephen Minton, phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu thị trường CNTT toàn cầu của IDC, cho biết, trong năm 2005, chi phí dành cho lĩnh vực phần cứng tăng 9%. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của lĩnh vực này kể từ sau sự kiện Y2K.

Tuy nhiên, trong năm nay, lĩnh vực phần cứng có thể sẽ không còn duy trì được mức tăng trưởng đó do nhu cầu nâng cấp phần cứng và cơ sở hạ tầng hiện không còn đứng ở mức cao như những năm trước.

Dự đoán lĩnh vực phần cứng trong năm nay chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 6%. Ngược lại, chi phí dành cho lĩnh vực phần mềm sẽ tăng 7% trong năm nay.

Năm 2004, chi phí dành cho ngành CNTT chỉ tăng có 5%, Minton cho biết. Và dự đoán cho năm 2006 là tương đối khả quan.

Có thể nói dự đoán dành cho ngành CNTT là sáng sủa hơn so với hầu hết các ngành công nghiệp khác. Tuy nhiên, tôi cho là ngành CNTT khó có thể đạt được mức tăng trưởng hai con số như trước đây.”

Năm 1995, chi phí CNTT tăng trưởng tới 14%. Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy sự tăng trưởng tại thời điểm này chính là sự phát triển của web và hệ điều hành Windows 95 của Microsoft. Tốc độ tăng trưởng hai con số tiếp tục được duy trì cho đến năm 2000. Nhưng kể từ sau sự sụp đổ của “thế giới dot-com”, chi phí CNTT đã giảm đi đáng kể.

Tại Mỹ, mức tăng trưởng chung trong năm nay là 5,8%, thấp hơn so với con số 6,4% của năm 2005. Mức tăng trưởng mạnh nhất sẽ diễn ra trong các lĩnh vực như trang thiết bị mạng, dịch vụ gia công và phần mềm cơ sở hệ thống, công cụ bảo mật.

Trong khi đó, mức tăng trưởng CNTT tại châu Âu sẽ đạt khoảng 6% trong năm nay. Khu vực châu Á và Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, sẽ đạt mức tăng trưởng 9%. Riêng Trung Quốc vẫn duy trì được mức tăng trưởng hai con số với 14% và Ấn Độ là 21%.

IDC dự báo chi phí CNTT sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khoảng 5% đến tận năm 2009. Mức tăng trưởng chi phí sẽ giảm dần chi mà một vài lĩnh vực CNTT trở nên bão hoà, như trong lĩnh vực trang thiết bị phần cứng mạng. 

Theo vnMedia
  • 29