Công nghệ mới

Những công nghệ mới nhất trong ngành khoa học như công nghệ máy tính, các loại vật liệu mới, nhiên liệu mới phục vụ cho đời sống.

  • Máy phòng chống dịch cúm gia cầm

    Máy phòng chống dịch cúm gia cầm
    Máy phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) do kỹ sư Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công ty Công nghệ môi trường OBM thiết kế, chế tạo. Đây cũng là chiếc máy phòng chống dịch cúm H5N1 đầu tiên được thiết kế, chế tạo và sản xuất ở Việt Nam.
  • Chân giả thế hệ mới

    Chân giả thế hệ mới
    Ossur - một công ty chuyên về thiết bị chỉnh hình có trụ sở tại Iceland - đã chế tạo được một loại chân giả cho phép người sử dụng có cảm giác như đang đi lại bằng chính chân thật của mình.
  • Máy xác định tình cảm

    Máy xác định tình cảm
    Các nhà khoa học tại Học viện Công nghệ (MIT) ở Mỹ vừa chế tạo thành công một thiết bị có thể xác định những trạng thái tâm lý phức tạp. Thiết bị nhỏ bé này có thể được đeo lên đầu, giúp những người mắc bệnh tự kỷ biết được người đối thoại với họ cảm thấy phiền phức hoặc nhàm chán.
  • Tinh bột khoai tây tăng cường chất lượng giấy

    Tinh bột khoai tây tăng cường chất lượng giấy
    Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã sử dụng tinh bột khoai tây làm phụ liệu trong ngành sản xuất giấy để thay thế cho một số loại khoáng chất thông dụng. Kết quả cho thấy, giảm được trọng lượng giấy mà chất lượng in ấn lại cao hơn.
  • Người tàn tật có thể leo gác với công nghệ chi giả mới

    Người tàn tật có thể leo gác với công nghệ chi giả mới
    Đối với những người tàn tật, chiếc chân giả mới được sáng chế tại Mỹ này thực sự làm thay đổi cuộc sống. Với bộ cảm biến và 1 thiết bị truyền dẫn được đặt trong hệ thống vi tính hóa, những người mất chân có thể bước
  • Tàu ngầm dò phá mìn

    Tàu ngầm dò phá mìn
    Một thiết bị mới cho phép tự động dò phá mìn dưới nước vừa được BAE Systems, một nhà thầu quân sự của Anh chế tạo thành công. Được gọi là Talisman, thiết bị này hoạt động dựa trên phần mềm máy v
  • Xe dò phá mìn dưới nước

    Xe dò phá mìn dưới nước
    Một loại xe có thể định vị và phá bom mìn dưới nước vừa được quân đội Anh tiết lộ. Được mệnh danh là Talisman, phương tiện ngầm này sử dụng phần mềm máy tính cho phép nó hoàn tất sứ mệnh mà không cần người dẫn đường.
  • Robot điều khiển bằng các tế bào sống

    Robot điều khiển bằng các tế bào sống
    Lần đầu tiên chiếc robot hoạt động nhờ các tế bào sống do Tiến sỹ Klause Peter Johner thuộc trường Đại học tổng hợp Sauthampton chế tạo đã được ra mắt công chúng. Đó là những tế bào nấm lên mốc, nhạy cảm với ánh sáng, chuyên được trồng phục vụ cho mục đích
  • Trồng rau không dùng đất

    Trồng rau không dùng đất
    Trồng rau không dùng đất là đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước mã số KC.07.20 do Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Hữu An cùng các cộng sự bộ môn Rau-hoa-quả, khoa Nông học Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội chủ trì.
  • Phương pháp mới chống động đất

    Phương pháp mới chống động đất
    Theo Giáo sư, Tiến sỹ toán - lý Mikhail Savi thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga, các nhà địa chấn học đã biết cách làm thế nào để hạn chế được những trận động đất mang tính thảm họa: Người ta đã chế tạo ra bộ tạo sóng
  • Đèn giao thông hoạt động nhờ năng lượng mặt trời

    Đèn giao thông hoạt động nhờ năng lượng mặt trời
    Để giảm điện dùng thắp sáng đèn đường và chạy các phương tiện công cộng, một số thành phố ở bang Johor (Malaysia) đang tính đến giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các phương tiện này.
  • Nhà khoa học chân đất và hệ thống bơm nước độc đáo

    Nhà khoa học chân đất và hệ thống bơm nước độc đáo
    Anh tuyên bố, chỉ cần 5.000 đồng có thể sở hữu một chiếc... máy bơm tiết kiệm năng lượng (!). Theo anh, sáng kiến này không những tốt cho thủy lợi mà còn tốt cho bất kể lĩnh vực nào cần bơm nước với dung lượng lớn, kể cả bơm nước cho chung
  • Quảng cáo trên trời

    Quảng cáo trên trời
    Một công nghệ mới do các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học và Kỹ thuật AIST (Nhật Bản) phát triển sẽ sớm cho phép tạo ra những hình ảnh ba chiều trong không trung. Công nghệ này chiếu các chùm tia laser cường độ cao vào không khí.
  • Laser biến vật rắn thành vô hình

    Laser biến vật rắn thành vô hình
    Một chùm sáng kiểu laser chiếu vào một vật rắn độc nhất vô nhị đã khiến vật liệu này trở nên gần như biến mất. Hiệu ứng xảy ra ở bước sóng hồng ngoại, vì thế mắt thường không thể quan sát thấy. Thành viên nhóm nghiên cứu Chris Phillips, một n
  • Cơ giả làm việc như cơ thật

    Cơ giả làm việc như cơ thật
    Các bó cơ nhân tạo ra đời trong phòng thí nghiệm khỏe gấp 100 lần so với cơ thật, một nghiên cứu mới đây cho thấy. Hai loại cơ nhân tạo siêu khỏe này có thể biến năng lượng hóa học thành năng lượng cơ, khiến cho chúng hoạt động giống như thật.
  • Dụng cụ mới chuẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

    Dụng cụ mới chuẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt
    Công ty công nghệ sinh học Proteome của Úc cho biết kế hoạch phát triển sản xuất dụng cụ chuẩn đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt mới. Dụng cụ chuẩn đoán mới này sẽ kiểm tra sự xuất hiện kháng biểu mô ung thư (HCA) trong tinh dịch của nam giới.
  • Cá robot thám hiểm dưới nước

    Cá robot thám hiểm dưới nước
    Chú cá robot này có 3 màu: trắng, vàng, đỏ, được điều khiển từ xa. Ngoài hình dáng tương tự như một chú cá chép, robot này còn có thể bơi trong bể cá bằng cách uốn lượn các vây trông như thật. Nhờ đó, ch&uacu
  • Cơ sinh học siêu bền

    Cơ sinh học siêu bền
    Các nhà khoa học vừa chế tạo thành công các cơ nhân tạo “siêu khỏe” vận hành bằng hydro và cồn. Chúng có thể được sử dụng để chế tạo các chi giả với nhiều đặc điểm tiện dụng hơn cho bệnh nhân.
  • Ý chế tạo robot chữa cháy trong đường hầm

    Ý chế tạo robot chữa cháy trong đường hầm
    Ý vừa chế tạo robot chống lại các vụ cháy trong đường hầm (tương tự như vụ cháy năm 1999 khiến 39 người thiệt mạng do mắc kẹt trong đường hầm Mount Blanc), hãng tin ANSA của Ý hôm qua cho biết. Các robot nguyên mẫu này hiện đang được thử nghiệm tại một đường hầm ở Pomigl
  • Nhật Bản chế tạo robot tí hon biết đá bóng

    Nhật Bản chế tạo robot tí hon biết đá bóng
    Với một động cơ đồng hồ và một pin lithium-ion được điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại, robot tí hon có thể di chuyển được tốc độ 1,5m/phút. Robot tí hon Eco-Be được hãng đồng hồ Citizen Nhật Bản chế tạo có thể thi đấu với các robot khác vào dịp Worldcup tổ chức tại Bremen (Đức