Máy bay không người lái mini

  •  
  • 1.646

Máy bay trực thăng không người lái Shadowhawk UAV, với khả năng bắn súng ngắn và phóng lựu đạn, là phương tiện mới nhất được sử dụng trong cuộc chiến chống tội phạm.

Máy bay không người lái tí hon Shadowhawk UAV có thể chỉ dài 2,1m và nặng khoảng 22kg, nhưng nó đã được sử dụng để theo dõi những tên cướp biển ngoài khơi Mũi Hảo Vọng ở châu Phi và được sử dụng hợp pháp trên đường phố Mỹ.

Theo tờ Daily Mail, tốc độ tối đa của Shadowhawk UAV đạt tới 113km/h, giúp nó có thể bám sát những kẻ tình nghi và tham gia các cuộc tuần tra trên không mà những máy bay trực thăng cảnh sát truyền thống không thể thực hiện được.

Shadowhawk UAV có thể bay liên tục trong vòng 2 giờ 30 phút mà không cần tiếp nhiên liệu và có thể bay trong điều kiện tốc độ gió dưới 46km/h. Máy bay trực thăng tí hon này cũng có thể ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trong bất kỳ điều kiện nào.

Máy bay trực thăng không người lái Shadowhawk UAV có thể bắn súng ngắn và phóng lựu đạn. Ảnh: Daily Mail
Máy bay trực thăng không người lái Shadowhawk UAV có thể bắn súng ngắn và phóng lựu đạn. Ảnh: Daily Mail

Tập đoàn Vanguard Defense Industries (Mỹ) đã mất 3 năm để phát triển hoàn thiện mẫu Shadowhawk UAV, với nhiều phiên bản khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn các thiết bị hay ứng dụng được lắp đặt thêm, từ động cơ, camera nhiệt tới máy quét laser, súng ngắn 12 viên hay súng phóng lựu đạn, ...

Tháng 4 vừa qua, tập đoàn Vanguard Defense Industries đã ký một hợp đồng trị giá nhiều triệu USD với một công ty khai thai dầu mỏ. Công ty này sử dụng trực thăng Shadowhawk UAV trong các hoạt động chống cướp biển ở ngoài khơi Đông Phi.

“Khả năng sử dụng Shadowhawk UAV trong các hoạt động theo dõi, do thám trên biển và đất liền rất khả thi. Những hoạt động này rất quan trọng trong việc ngăn chặn các nguy hiểm từ cướp biển đối với khách hàng.” ông Michael Buscher, chủ tịch của tập đoàn Vanguard Defense Industries, cho biết.

Theo Vietnamnet
  • 1.646