Czech bào chế thuốc mới chống ung thư

  •  
  • 451

Các nhà khoa học CH Czech vừa bào chế một loại thuốc mới chống ung thư hạch bạch huyết cho hiệu quả cao trong các cuộc thử nghiệm.

(Ảnh: presstv.ir)Theo nhật báo Mlada fronta Dnes, kết quả thử nghiệm cho thấy các khối u ác tính ở bao tử và cổ họng chó đã biến mất chỉ 6 ngày sau khi được điều trị bằng loại thuốc này. Điểm đặc biệt là thuốc chỉ tấn công các tế bào ung thư mà không làm tổn hại các mô mạnh khỏe.

Thuốc do Viện hóa học hữu cơ và hóa sinh Prague của CH Czech bào chế. Công ty Gilead của Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm loại thuốc này nhằm điều trị ung thư hạch bạch huyết cho hàng ngàn bệnh nhân tại Mỹ.

Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu xem liệu thuốc có gây ra phản ứng phụ hay không trước khi đưa ra thị trường trong khoảng 6 năm tới.

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 451