Dế chụp hình sắp "vứt xó"... thẻ nhớ

  •  
  • 89

Một phần mềm mới từ Thụy Điển mang đến một khả năng diệu kỳ: Nén những bức hình có độ phân giải cao vào một dung lượng bộ nhớ không thể "còm cõi" hơn. 

Trong cuộc chạy đua tăng chấm cho điện thoại di động, các nhà sản xuất đã quên (hoặc cố tình lờ đi) một vấn đề quan trọng: Làm sao có đủ bộ nhớ để xử lý và lưu trữ những hình ảnh này.

Hãng phần mềm Scalado của Thụy Điển tin rằng mình đã "thanh toán" được vấn đề này với một phần mềm mới, mà theo hãng, có khả năng cắt giảm mức độ ngốn bộ nhớ tới ... 50 lần.

Nguồn: Mobilemag
Scalado ưu ái gọi sản phẩm của mình bằng cái tên CAPS, viết tắt của Giải pháp cho Dế chụp hình. Theo lời quảng cáo, so với những mẫu điện thoại hiện có, ứng dụng này đòi hỏi bộ nhớ ít hơn và xử lý hình ảnh cũng tốc độ hơn nhiều.

Lấy thí dụ, một chiếc máy 2MP hiện nay cần ít nhất 12 MB bộ nhớ trống, trong khi với CAPS, nó chỉ cần có 0,44MB. Mặc dù vậy, chất lượng hình ảnh không hề bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra, CAPS còn xử lý ảnh nhanh gấp 20 lần các model hiện hành.

Điều này có nghĩa là với CAPS, điện thoại không nhất thiết phải có bộ nhớ quá lớn. Các hãng sản xuất sẽ phải chi ít tiền cho bộ nhớ điện thoại hơn, và điều đó sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được kha khá chi phí khi sắm dế.

Scalado nói rằng CAPS sẽ giúp giá thành sản xuất một con dế giảm tới 3,50 USD - một khoản đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt như hiện nay. Tuy nhiên, với những hãng thẻ nhớ thì đó đúng là một cơn ác mộng.

CAPS có thể vận hành trên cả hai hệ điều hành dành cho smartphones là Symbian lẫn Windows Mobile 5.0.

Thiên Ý
Theo The Inquirer, Mobilemag, VietNamNet
  • 89