'Doanh số giảm không có nghĩa PC sắp hết thời'

  •  
  • 103

Bill Gates, Chủ tịch Microsoft, và Paul Otellini, Giám đốc điều hành của Intel, cho rằng những dự đoán về hồi kết của máy tính cá nhân là quá hấp tấp bởi PC hiện đã được trang bị thêm nhiều tính năng mới để đứng vững trên thị trường thiết bị kỹ thuật số phong phú.

Nguồn: Defendingthenet

Gates và Otellini khẳng định trên tờ Wall Street Journal (Mỹ) rằng máy tính sẽ trở thành cổng kết nối (hub) cho hàng loạt thiết bị số. Lời tuyên bố của họ được đưa ra sau khi hãng nghiên cứu thị trường IDC thống kê tốc độ xuất xưởng PC trên toàn thế giới đã giảm từ 15,9% năm ngoái xuống chỉ còn 12,9% trong quý đầu năm nay. Theo nhiều chuyên gia công nghệ, sự phổ biến của những sản phẩm điện tử tiêu dùng như máy nghe nhạc iPod của Apple, camera kỹ thuật số và máy quay video có thể khiến máy tính truyền thống trở nên lạc hậu.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích thị trường lại tin rằng nhu cầu PC trong giai đoạn này chững lại là do người tiêu dùng và doanh nghiệp muốn chờ đến khi hệ điều hành Windows Vista ra mắt nhằm xác định cấu hình phù hợp.

"PC không chỉ thực hiện những chức năng thông thường như xây dựng văn bản và bảng tính. Ngày nay, nó là thiết bị liên lạc, đài phát thanh, TV, rạp chiếu phim và album ảnh", Gates và Otellini nói.

Hai nhân vật này cũng nhắc lại rằng năm ngoái doanh số máy tính xách tay tích hợp vi xử lý Intel Centrino và hoạt động trên hệ điều hành Microsoft Windows XP đã vượt qua cả iPod.

"Mọi người vào đâu để chia sẻ ảnh chụp từ camera, tải nhạc, video, đồng bộ hóa liên lạc, lịch trình và e-mail trong thiết bị cầm tay, hay tìm kiếm tập phim mà tối qua họ bỏ lỡ? Tất nhiên là vào máy tính rồi", Otellini kết luận.

Theo CNet, VnExpress
  • 103