Đời sống tại khu dân cư xa xôi, tách biệt nhất thế giới

  •  
  • 1.526

Khu Edinburgh nằm trên đảo Tristan da Cunha, phía nam Đại Tây Dương được xem là khu dân cư xa xôi, tách biệt nhất Trái Đất.

Khu định cư Edinburgh nằm ở rìa đảo Tristan da Cunha
Khu định cư Edinburgh
nằm ở rìa đảo Tristan da Cunha, cách bờ biển thành phố Cape Town của Nam Phi khoảng 2.800km. Đảo Tristan da Cunha là một trong 14 lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. (Ảnh: Reuters).

Chưa đến 300 người dân đang sinh sống tại hòn đảo này
Chưa đến 300 người dân đang sinh sống tại hòn đảo này, bao gồm cả các nhà nghiên cứu hiện làm việc ở đó. Khu định cư Edinburgh tọa lạc ngay chân một ngọn núi lửa đang còn hoạt động. (Ảnh: Getty).

Khu vực này xa xôi đến nỗi du khách được khuyên nên chuẩn bị cho chuyến đi trước một năm.
Khu vực này xa xôi đến nỗi du khách được khuyên nên chuẩn bị cho chuyến đi trước một năm. Các lịch trình đều phải được gửi email cho chính quyền đảo Tristan da Cunha để duyệt. (Ảnh: Getty).

Hầu hết khách du lịch đến đây đều chọn phương án đi tàu thủy từ cảng ở thành phố Cape Town.
Hầu hết khách du lịch đến đây đều chọn phương án đi tàu thủy từ cảng ở thành phố Cape Town. Chuyến hải trình thường kéo dài khoảng 6 ngày. (Ảnh: Getty).

Cư dân Edinburgh nổi tiếng với tính hiếu khách và đời sống cộng đồng cao
Cư dân Edinburgh nổi tiếng với tính hiếu khách và đời sống cộng đồng cao. Họ sẵn sàng tiếp đón nồng nhiệt các du khách đến đảo, chia sẻ thức ăn cùng chỗ ở với hàng xóm trong những trường hợp khó khăn. (Ảnh: Wikimedia Commons).

Người dân ở đây hầu hết sinh sống bằng nghề nông với nông sản chủ đạo là khoai tây.
Người dân ở đây hầu hết sinh sống bằng nghề nông với nông sản chủ đạo là khoai tây. Họ có thể tự cung cấp đủ lương thực nên không cần đến nhập khẩu. (Ảnh: Trip Advisor).

Mỗi hộ gia đình tại đây đều sở hữu lượng đất đai đáng kể để tự trồng trọt và chăn nuôi.
Mỗi hộ gia đình tại đây đều sở hữu lượng đất đai đáng kể để tự trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, số lượng gia súc bị chính quyền địa phương giới hạn nhằm ngăn ngừa tình trạng thiếu đất. (Ảnh: Flickr).

Hơn 40% diện tích hòn đảo là khu bảo tồn thiên nhiên, nơi sinh sống của nhiều loài chim quý hiếm.
Hơn 40% diện tích hòn đảo là khu bảo tồn thiên nhiên, nơi sinh sống của nhiều loài chim quý hiếm. (Ảnh: Getty).

Một ngày lễ truyền thống tại đây là ngày diệt chuột.
Một ngày lễ truyền thống tại đây là ngày diệt chuột. Vào ngày này, những người đàn ông trên đảo đua tranh nhau xem ai là người bắt được nhiều chuột nhất, ai bắt được con chuột lớn nhất. Việc bắt chuột được xem là để bảo vệ mùa màng cũng như các loài chim hoang dã. (Ảnh: Tristan da Cunha).

Người dân đảo cũng tổ chức các ngày lễ truyền thống của Công giáo, bao gồm cả lễ Phục sinh.
Người dân đảo cũng tổ chức các ngày lễ truyền thống của Công giáo, bao gồm cả lễ Phục sinh. (Ảnh: Getty).

Nền kinh tế địa phương còn phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu hải sản, đặc biệt là tôm hùm đá.
Nền kinh tế địa phương còn phụ thuộc nhiều vào việc xuất khẩu hải sản, đặc biệt là tôm hùm đá. (Ảnh: Getty).

Một số nhà khoa học đến đây để nghiên cứu về các loài động thực vật quý hiếm sống trên địa hình núi lửa.
Một số nhà khoa học đến đây để nghiên cứu về các loài động thực vật quý hiếm sống trên địa hình núi lửa. (Ảnh: Getty).

Cập nhật: 24/04/2020 Theo Zing
  • 1.526