Phát triển loại enzyme phân hủy rác thải nhựa trong 24 giờ
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Texas phát triển enzyme phân hủy nhựa PET hiệu quả ở nhiệt độ 30 - 50 độ C và nhiều mức pH khác nhau.
Thiết bị biến nước biển thành nước uống không cần lọc
Thiết bị mới do giáo sư Jongyoon Han và cộng sự ở Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) phát triển tạo ra nước uống từ nước biển chỉ với một lượng điện nhỏ.
Trì hoãn giấc ngủ là gì? Trì hoãn việc ngủ có hại như thế nào?
Bạn đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, mặc dù đã đến giờ đi ngủ, nhưng thay vì đi ngủ, bạn lại muốn tiếp tục thức và thấy tỉnh táo, và lại mải mê xem một chương trình hoặc lướt qua mạng xã hội.
Tác hại khó lường của việc nhổ tóc bạc
Bạc tóc gây mất thẩm mỹ và là nỗi phiền muộn của nhiều người. Vì thế, không ít người khi thấy có tóc bạc đã ngay lập tức nhổ chúng đi. Nhưng liệu việc này có gây tổn hại đến da đầu của bạn không?
Những lầm tưởng về chân gà mà nhiều người mắc phải
Chân gà không chứa quá nhiều chất dinh dưỡng và cũng ít mang lại nguy cơ độc hại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lựa chọn kỹ và cân nhắc về số lượng ăn.
Những thói quen hàng ngày có thể gây đau dạ dày
Ăn sữa chua, trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng nếu áp dụng theo thói quen không khoa học có thể là đại họa với dạ dày.
Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Ngày 29-30/4, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Elon Musk thừa nhận mắc bệnh thần kinh "Asperger", nằm trong ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên
Isaac Newton cũng bị chẩn đoán mắc hội chứng Asperger để rồi chết trong chán nản và hoang tưởng.
Bánh xe đạp biến trọng lượng của người lái thành lực đẩy
Bánh xe SuperWheel giúp người lái đạp xe hiệu quả hơn 30% mà không cần động cơ hay pin.
Cúm gia cầm H3N8 lây sang người nguy hiểm đến mức nào?
Người đầu tiên trên thế giới mắc cúm gia cầm H3N8 là một em bé ở Trung Quốc, CNET đưa tin ngày 27/4. Trước đó, H3N8 khiến hải cẩu bị viêm phổi nặng, tổn thương da và chết hàng loạt.
Đến năm 2030, mỗi ngày có thể xuất hiện 1,5 thảm họa thiên tai
Thế giới sẽ phải đối mặt với 1,5 thảm họa mỗi ngày, tương đương 560 thảm họa mỗi năm, vào năm 2030 nếu nhân loại tiếp tục làm tăng nhiệt độ trái đất và phớt lờ rủi ro của biến đổi khí hậu.
Con người và biến đổi khí hậu "giết chết" hồ Sawa
Từng là vùng đất ngập nước đa dạng sinh học, lưu vực hồ Sawa ngày nay bị thu hẹp thành một ao nhỏ, bao quanh bởi đất hoang cằn cỗi.
Cảnh tượng sóng liên tục vỗ vào bờ dù bị đóng băng
Vào mùa đông, khi tới thăm nơi này, các du khách sẽ được chiêm ngưỡng điều kì diệu của những con sóng liên tục xô vào bờ mặc dù mặt nước đã bị đóng băng.