Động vật Bắc Cực kêu cứu

  •  
  • 1.430

Tình trạng ấm lên toàn cầu đang đe dọa cuộc sống của nhiều loài động vật tại Bắc Cực. 

Số lượng cá thể của nhiều loài động vật ở Bắc Cực đã giảm tới 25% trong khoảng thời gian từ năm 1970 - 2004, theo kết quả của một cuộc khảo sát mới nhất tại Bắc Cực. 

Nếu như vào năm 1987 có khoảng 1.200 gấu trắng sống gần vịnh Hudson thuộc Bắc Cực thì tới năm 2004 số lượng của chúng chỉ còn khoảng 900 con. 

Trong hai thập niên trước, số lượng tuần lộc tại Bắc Cực từng lên tới 5,6 triệu con. 

Nhưng ngày nay số lượng của chúng đã giảm khoảng 1/3. Nhiều người lo ngại sự tăng lên của nhiệt độ là một trong những nguyên nhân khiến số lượng tuần lộc giảm. 

Bắc Cực là nơi sinh sống của nhiều loài chim, động vật có vú và cá. Chẳng hạn, hơn một nửa những loài chim sống gần bờ biển và 80% số lượng ngỗng biển trên thế giới sinh sản ở Bắc Cực và các khu vực cận Bắc Cực. 

Tuy nhiên, không phải tất cả các loài ở Bắc Cực đều chịu tác động xấu của biến đổi khí hậu. Chẳng hạn, số lượng ngỗng biển di cư làm tổ tại Bắc Cực đã tăng gần gấp đôi trong 34 năm- từ 12,5 triệu vào năm 1970 lên 21,4 triệu vào năm 2004. Số lượng ngỗng biển tăng nhờ rác thải nông nghiệp và sự suy giảm trong hoạt động săn bắt của người.

Theo VnExpress
  • 1.430