Dự án đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan

  •  
  • 535

Ngày 23/7, Tại Hà Nội, Hiệp định song phương về Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo (IPP) đã được Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam kí với Bộ Ngoại giao Phần Lan.

Dự án kéo dài 3 năm (T8/2009-2012) với tổng kinh phí là 3 triệu EUR do chính phủ Phần Lan viện trợ không hoàn lại. Để triển khai dự án, chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 9,5 tỷ đồng. Đây là dự án nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng diễn đàn mở, nâng cao năng lực quản lý khoa học công nghệ nhằm liên kết mạng lưới khoa học giữa Phần Lan và Việt Nam.

Dự án sẽ góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển Việt Nam tới năm 2020 trở thành nước công nghiệp có thu nhập trung bình với nền kinh tế trí thức và hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia hỗ trợ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội. 

Lễ kí kết Dự án Đối tác đổi mới sáng tạo (Ảnh: MH)

Phát biểu tại lễ kí kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Trần Quốc Thắng cho biết: Bộ Khoa học công nghệ đánh giá cao sự hỗ trợ có ý nghĩa của Chính phủ Phần Lan thông qua dự án IPP. Đồng thời Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc kí kết Hiệp định IPP thể hiện sự coi trọng vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình trong việc biến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, về phía Phần Lan, Đại sứ Pekka Hyvonen cho rằng, nền kinh tế Việt Nam cần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, phát triển dựa trên nền tảng trí thức có tính quyết định thúc đẩy kinh tế xã hội. Chính vì vậy, dự án IPP sẽ góp phần chuyển đổi các hình thức hợp tác truyền thống sang một hình thức mới.

Theo Mai Hà - Vietnamnet
  • 535