Đứa trẻ đầu tiên ra đời trong ống nghiệm đã có thai

  •  
  • 1.069

Em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới Louise Brown đang mong chờ đứa con của chính mình.

Cô bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới - Louise Brown
Cô bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới - Louise Brown (Ảnh: Shenzhen Daily)
Louise sinh ngày 25/7/1978, sau khi cha mẹ cô là John và Lesley đã mất 9 năm để cố gắng sinh con. Sự ra đời của cô bé đã mang tới hy vọng cho những cặp vợ chồng vô sinh.

Và từ đó hàng triệu đứa trẻ đã được ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, trong đó có đứa con thứ hai của John và Lesley tên là Natalie, hiện 20 tuổi.

Louise, 27 tuổi, và chồng của mình, sĩ quan an ninh, Wesley Mullinder, đang nóng lòng chờ đến ngày ra đời đứa con của chính mình, được thụ thai một cách tự nhiên. Đứa trẻ sẽ chào đời vào tháng 1 năm tới.

Cặp vợ chồng sống ở ngoại ô Bristol đã gây xôn xao dư luận khi cưới nhau vào tháng 9/2004. "Chúng tôi rất muốn có đứa con của riêng mình và hy vọng không cần phải dùng đến phương pháp IVF", Louise nói.

Mullinder, 36 tuổi, phát biểu: "Giờ thì chúng tôi thực sự vui mừng khi Louise đang mang thai".

Louise cho biết thêm: "Tôi từng nghĩ mình là một người đặc biệt. Tôi đã luôn bị ám ảnh bởi việc mình đã được sinh ra thế nào khi mới 10-11 tuổi, nhưng nay thì tôi không còn nghĩ gì nữa bởi có rất nhiều đứa trẻ cũng được sinh ra như vậy. Giờ tôi chỉ việc chú tâm vào cuộc sống của mình".

M.T

Theo Tân Hoa Xã, Vnexpress
  • 1.069