Đức phát triển sợi dệt thông minh

  •  
  • 289

Trong tương lai sẽ có những bộ quần áo thông minh hỗ trợ bác sĩ đo nhịp tim, kiểm soát hàm lượng nước trong cơ thể hay huyết áp của bệnh nhân.

(Ảnh: HTV)Trong khuôn khổ chương trình “Microsystem”, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) đã tài trợ 15 triệu euro cho việc phát triển các loại sợi dệt thông minh.

Ngành công nghiệp và nghiên cứu đưa ra khoảng 50 dự án phát triển mới, trong đó đã có 12 dự án được hỗ trợ. Các lãnh vực ứng dụng đầy hứa hẹn nhất sẽ là ngành y tế công cộng và an ninh.

Những cảm biến cực nhỏ sẽ được cài bên trong các bông băng nhằm theo dõi sự phát triển và hồi phục của vết thương. Những bộ áo bảo vệ của lính cứu hỏa sẽ có thể tự động điều chỉnh mức độ điều hòa của khí hậu.

BMBF cũng khuyến khích việc phát triển những công nghệ mới trong ngành dệt như cảm biến mới, sợi dệt lấp lánh cũng như các kỹ thuật lắp ráp và chế tạo.

V.S

Theo Tecno-Science, HTV
  • 289