Dùng bong bóng để nghiên cứu mây ti

  •  
  • 197

Cách mỗi ba tiếng sẽ có một quả bóng được thả lên trời -Ảnh: Corbis

1.000 quả bong bóng chuyên dụng trong khí tượng học sẽ được thả lên trời từ nay đến ngày 16-2 tại thành phố Darwin, Úc.

Đó là một phần trong cuộc thí nghiệm quốc tế qui tụ các nhà khoa học đến từ 10 quốc gia để tìm hiểu hoạt động của mây ti (cirrus), một loại mây có nhiều ở vùng nhiệt đới, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường nhưng vẫn còn là một ẩn số đối với giới khoa học.

Thông số về sự trao đổi hơi nóng và nước sẽ được thu về từ vệ tinh, máy bay, tàu thủy và các trạm nghiên cứu ở mặt đất trong phạm vi bán kính 250km. Các nhà khoa học hi vọng kết quả của cuộc thí nghiệm sẽ giúp ích cho việc dự báo cường độ các cơn bão nhiệt đới.

T.TRÚC

Theo Tuổi Trẻ Online/Reuters
  • 197