"Gã côn đồ" vô lối ở đại dương, thường xuyên bạo hành lũ cá

  •   32
  • 1.147

Lũ cá cảm thấy phiền hà khi bị bạch tuộc tấn công vô cớ, nhưng các nhà khoa học không rõ chúng có chịu tổn thương nào sau khi bị bạo hành không.

Bạch tuộc có thói quen tấn công các loài cá.
Bạch tuộc có thói quen tấn công các loài cá. (Ảnh: Getty Images).

Bạch tuộc và cá thường đi săn cùng nhau, cùng hưởng lợi từ sức mạnh của nhau. Nhưng thi thoảng những tên "côn đồ" đại dương có xúc tu lại tung những cú đấm trời giáng vào các đối tác.

Một cú đấm của bạch tuộc thường chuyển động nhanh, bùng nổ với một xúc tu hướng vào đối tượng cụ thể. Hành động nhanh gọn giúp bạch tuộc đỡ tiêu hao sức lực.

Trong nghiên cứu công bố mới đây, các nhà khoa học tới từ Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha) ghi lại 8 video về các cuộc chiến giữa bạch tuộc và cá từ năm 2018 tới 2019 ở Biển Đỏ.

Trong đó 8 trường hợp có thể liên quan tới động cơ rõ ràng của bạch tuộc - bao gồm kiểm soát đối tác, hai vụ đối đầu dường như xuất phát từ hành vi bạo lực vô tội vạ của nó.

Các nhà nghiên cứu không thể xác định chắc chắn nguyên nhân dẫn tới các đợt tấn công vô cứ này, nhưng họ cho rằng đó có thể là "hành vi cay độc" hoặc một hình thức trừng phạt.

Cập nhật: 25/12/2020 Theo VTC
  • 32
  • 1.147