Gầu sinh ra như thế nào?

  •  
  • 1.796

Gầu sinh sinh ra làm ngứa ngáy da đầu (Ảnh: Moondragon)

Có không ít người trên đầu thường xuyên có rất nhiều gầu. Gầu quá nhiều tuy không phải là bệnh nghiêm trọng nhưng khiến cho da đầu bị ngứa, trông rất xấu.

Gầu xuất hiện từ đâu? Vì sao có người nhiều gầu, có người ít gầu? Nghiên cứu y học hiện đại co rằng gầu quá nhiều chủ yếu do vi khuẩn bào tử Kanbi hình trứng gây ra. Loại vi khuẩn này là một trong những vi khuẩn thông thường trên cơ thể con người, ký sinh trên lớp biểu bì của cơ thể. Dưới tác động của một vài nhân tố nào đó, vi khuẩn bào tử Kanbi biển đổi từ dạng nấm mốc tính hoại sinh thành dạng sợi khuẩn gây bệnh. Lúc này nếu phát sinh ở phần da đầu sẽ gây ra gầu quá nhiều và ngứa ngáy.

Rất nhiều người không biết làm thế nào để trị bệnh gầu quá nhiều. Theo lời khuyên của bác sỹ, nếu gầu có số lượng quá lớn nên sử dụng thuốc kháng khuẩn để chữa.

Để phối hợp điều trị, việc ăn uống cũng phải cố gắng duy trì thanh đạm, ít ăn những đồ ăn có tính kích thích, đại tiện đều. Ngoài ra, uống vitamin B cũng có tác dụng làm giảm gầu.

H.T (theo Hỏi đáp khoa học)
  • 1.796