Giá xăng quá đắt, người đàn ông tạo ra chiếc xe mô tô chạy bằng nước

  •   4,110
  • 19.106

Một người đàn ông ở Brazil đã tạo ra chiếc mô tô chạy được gần 500km mà chỉ dùng 1 lít nước, thay vì xăng như bình thường.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, thì phát minh độc đáo của ông Ricardo Azevedo ở Sao Paulo, Brazil có thể sẽ là giải pháp đáng cân nhắc của nhiều người vẫn còn đang sử dụng xe máy, xe mô tô làm phương tiện di chuyển.

Chiếc mô tô có tên gọi "T-Power H20" đúng như tên gọi của nó, sử dụng nước (H20) làm nguyên liệu duy nhất để vận hành.

Sử dụng kiến thức hóa học cơ bản, cụ thể là quá trình điện phân, Ricardo Azevedo cho biết chiếc xe mô tô này có thể tách hydro khỏi các phân tử nước, và sau đó sử dụng nó để chạy động cơ. Do vậy, nó không cần dùng xăng như các động cơ đốt trong khác.

Để làm được điều này, ông đã cải tiến pin của một chiếc ô tô, và dùng nó để sản xuất điện cho phương tiện của mình. "Ưu điểm của chiếc mô tô này là chỉ hoạt động nhờ vào hydro từ nước. Khi hoạt động, nó cũng sẽ tạo ra hơi nước", ông Ricardo cho biết.

Chiếc xe này có thể sử dụng bất cứ nguồn nước nào để làm nhiên liệu.
Ông Ricardo vô cùng thích thú với ý tưởng của mình, vì nó có thể giúp ông loại bỏ sự lệ thuộc vào xăng.

Điều thú vị là chiếc xe này có thể sử dụng bất cứ nguồn nước nào để làm nhiên liệu. Trên thực tế, Ricardo từng nhiều lần dùng nước ở một dòng sông bị ô nhiễm, và chiếc xe này vẫn có thể hoạt động bình thường. "Bây giờ, tôi có thể sử dụng bất cứ nguồn nước nào tìm kiếm được làm nhiên liệu cho xe máy của mình", Ricardo thích thú chia sẻ.

Người đàn ông này cho biết ông nảy ra ý tưởng chế tạo chiếc xe sử dụng nước làm nhiên liệu nhằm giảm bớt chi phí từ xăng. Ngoài ra, khi nói về chiếc mô tô độc đáo, ông Ricardo cho rằng phát minh của mình cũng sẽ có lợi cho môi trường, vì không thải ra carbon monoxide như các loại động cơ đốt trong thông thường chạy bằng xăng.

Ông Ricardo cũng đã liên lạc với các đại lý cùng kỹ sư có chuyên môn để tiến hành kiểm tra và đánh giá khả năng đưa mô hình này vào thực tế.

Cập nhật: 25/03/2022 Theo Dân Trí
  • 4,110
  • 19.106