Google đầu tư xây dựng cáp quang Internet

  •  
  • 153

“Gã khổng lồ tìm kiếm” Google sẽ bắt tay với 6 đối tác khác thành lập một liên minh để thực hiện dự án xây dựng tuyến cáp quang ngầm dưới biển nhằm tăng cường dung lượng đường truyền Internet kết nối giữa Châu Á và Mỹ.

Sáu đối tác của Google trong dự án này gồm Bharti Airtel, Global Transit, KDDI, Pacnet và SingTel. Dự án có mức đầu lên tới 300 triệu USD và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong quý I năm 2010.

Tuyến cáp quang sẽ tạo lập một đường kết nối Chikura - một địa điểm nằm bên bờ biển Tokyo - với thành phố Los Angeles (Mỹ). Dự kiến băng thông vận hành của tuyến cáp quang sẽ đạt khoảng 7,68 terabits giây, góp phần tăng 20% băng thông kết nối giữa Châu Á và Mỹ.

Thông tin về việc Google đầu tư xây dựng cáp quang ngầm dưới biển bắt đầu xuất hiện trên mặt báo chí từ cuối năm ngoái. Song vào thời điểm đó Google từ chối xác nhận thông tin về dự án này. Một số chuyên gia cho rằng Google sẽ mua đường truyền từ các hãng viễn thông thay vì đầu tư xây dựng mới. Tuy nhiên, thực tế đã hoàn toàn khác xa dự báo.

Đây không phải là lần đầu tiên Google tham gia vào một dự án viễn thông. Trước đó, gã khổng lồ tìm kiếm này đã liên tục tham gia đấu giá băng tần di động của Uỷ ban viễn thông liên bang Mỹ (FCC) nhằm tìm kiếm khả năng phát triển mạng điện thoại di động. Thông tin về cuộc đấu giá này hiện vẫn chưa được xác nhận bởi FCC chưa tiết lộ danh sách các hãng tham gia đấu giá.

Hoàng Dũng (Theo IDG, VnMedia)
  • 153