Google dự định mở hiệu sách ảo

  •  
  • 68

Scan hàng trăm ngàn cuốn sách và tung lên mạng dường như vẫn chưa đủ đối với Google. Gã khổng lồ tìm kiếm giờ đây còn ấp ủ kế hoạch xây dựng một quầy bán sách trực tuyến trong tương lai gần.

Theo giám đốc điều hành Eric Schmidt thì sự thành bại của dự án này còn tùy thuộc xem các nhà xuất bản và người sở hữu bản quyền có chấp nhận cấp phép hay không.

Trả tiền để download

Khi tìm kiếm - thị trường thế mạnh truyền thống - bắt đầu bão hòa, Google đã vội vã bành trướng vương quốc của mình sang các địa hạt khác. Tuần trước, hãng này khai trương một quầy bán video trực tuyến, ngay trong bài phát biểu của đồng sáng lập Larry Page tại triển lãm CES 2006. Để mua các nội dung đặc sắc, người dùng phải trả tiền cho Google và rồi download về máy.

Khác với dịch vụ tải video trả tiền, sách điện tử thực ra đã có mặt trên thị trường từ nhiều năm nay. Chỉ có điều, ý tưởng ấy không tài nào cất cánh lên được. Mới đây, tại CES, Sony cũng cố gắng kích cầu cho sách điện tử bằng việc tung ra một thiết bị cầm tay cho phép đọc sách điện tử dễ dàng. Hãng này cũng kết hợp với một số nhà xuất bản lớn để bán thiết bị đầu đọc e-book qua mạng.

Khi được hỏi liệu Google có kế hoạch nào tương tự như vậy hay không, ông Eric Schmidt đã trả lời: "Nếu vấn đề bản quyền OK, tôi sẽ tính đến chuyện đó".

Cả Schmidt lẫn Page đều tìm mọi cách để trấn an dư luận về dự án số hóa sách gây nhiều tranh cãi mà Google đang tiền hành. Theo họ, thì dự án "Tìm kiếm sách Google" chỉ nhằm xây dựng một catalogue đầu sách lớn nhất thế giới, chứ không có ý định "tranh đoạt" những nội dung được luật bản quyền bảo vệ.

"Chúng tôi sẽ không để cho người dùng đọc sách miễn phí (hay trả tiền) chừng nào chưa nhận được sự gật đầu từ phía các nhà xuất bản", Schmidt nhún vai, không quên nói thêm rằng chắc chắn các NXB sẽ xem xét việc này, vì nó giúp họ bán được nhiều sách hơn.

Thiên Ý

Theo VietnamNet
  • 68