Google "từ bỏ" Intel

  •  
  • 37

Gã khổng lồ về công cụ tìm kiếm Internet - Google vừa quyết định chuyển máy chủ nội bộ sang nền tảng chip AMD thay cho Intel như trước đây.

Tính tới thời điểm này, Google có hơn 200.000 máy chủ nội bộ trên toàn thế giới. Trong vài tháng trở lại đây, những hợp đồng mua mới BXL chủ yếu đều dành cho chip Opteron 64-bit của AMD.

Điều ngạc nhiên là CEO của Intel, ông Paul Otellini, lại nằm trong hội đồng quản trị Google. Chính vì thế mà người ta không hiểu sao lại có sự chuyển đổi trên, và rất có thể ông Otellini không có sự ảnh hưởng nhất định với quyết sách của Google.

Sự thiệt thòi của Intel được đáp lại bởi sự vui mừng của AMD - đã đạt mức tăng trưởng gấp 4 lần trong lĩnh vực thị trường doanh nghiệp. Dự báo cổ phiếu AMD trong quý I năm nay có thể tăng lên 0,33USD/cổ phiếu so với mức 0,31USD/cổ phiếu như hiện nay. Hội đồng quản trị Google cũng hy vọng rằng giá cổ phiếu của hãng sẽ tăng lên 1,7USD/cổ phiếu trong năm nay.

VH - (EETimes)

Theo vnMedia
  • 37