Hàn Quốc: Tiến đến thế giới không dây

  •  
  • 87

Điện thoại tích hợp TV vệ tinh - Một sản phẩm của Samsung

Internet có mặt ở khắp nơi và bao bọc mọi người trong một hệ thống dây dẫn toàn cầu. Kết nối bằng sóng vô tuyến theo các xác định phân biệt (“Radio ID Tags”) giải phóng con người ra khỏi hệ thống dây nhợ lùng nhùng.

Nhờ đó, người ta có thể kiểm tra liệu có nên mua loại rượu vang này để dùng với loại cá đang có không, hay con cái đã đến trường an toàn chưa.

Đó là hình ảnh của các phát minh trong tương lai, được biểu diễn vào thứ ba vừa qua, bên lề cuộc họp thượng đỉnh Hợp tác Châu Á Thái Bình Dương. Các nhà tổ chức Hàn Quốc đã cung cấp cho nguyên thủ các nước cơ hội tham gia vào lần thử nghiệm đầu tiên một dịch vụ truy cập internet không dây mang tên “WiBro”.

Công nghệ này dựa theo chuẩn WiMax, một chuẩn công nghệ không dây mới đang phát triển rất mạnh trên toàn cầu. Wibro cho phép người dùng lướt web, xem phim và gọi điện thoại qua internet. Dự kiến WiBro sẽ được cung cấp rộng rãi vào năm tới cho các đầu dùng cuối như điện thoại, máy tính xách tay và các card mở rộng tương thích. WiBro là một phần trong kế hoạch xây dựng một “xã hội thông tin khắp nơi” của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Thông tin và Viễn thông Chin Dae-je nói với các nhà báo: “Chúng ta sẽ sống trong một thế giới của tri thức và robot”.

Đỉnh của buổi trình diễn là một robot cao 137cm, có 2 chân và một cái đầu tựa như bác học Albert Einstein có tên “Albert Hubo”. Với 31 motor bên trong, Albert HuBo có thể cười và nháy mắt làm duyên, thậm chí có thể quắc mắt trừng ai đó khi họ sờ vào đầu mình.

Ngoài ra trong show trình diễn còn giới thiệu rất nhiều sản phẩm kỹ thuật số, công nghệ cao đa phương tiện như TV, mobile phone dùng vệ tinh. Một loạt các sản phẩm kỹ thuật số dùng công nghệ Radio ID Tags cũng được trình diến.

Một thế giới không dây với rất nhiều loại sản phẩm kỹ thuật cao sẽ bao phủ thế giới chúng ta trong tương lai không xa.

T3T

Theo TTO
  • 87