Hai tiểu hành tinh lớn lao tới gần Trái đất cuối tháng 7

  •  
  • 133

Hai tiểu hành tinh với đường kính ước tính lên tới 220m và 320m sẽ tiếp cận Trái đất trong tuần tới nhưng không xảy ra va chạm.

Minh họa các tiểu hành tinh bay tới gần Trái đất.
Minh họa các tiểu hành tinh bay tới gần Trái đất. (Ảnh: NASA)

Hai tiểu hành tinh 2016 CZ31 và 2013 CU83 sẽ "ghé thăm" Trái đất vào cuối tuần này, theo số liệu từ cơ sở dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) thuộc NASA. 2016 CZ31 sẽ đến cách hành tinh xanh khoảng 2,7 triệu km lúc 6h02 ngày 30/7 (giờ Hà Nội), gấp khoảng 7 lần khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt Trăng.

So với quy mô của Hệ Mặt trời, đây là khoảng cách tương đối gần. Tuy nhiên, 2016 CZ31 không có khả năng đâm vào Trái đất trong chuyến ghé thăm này. Tại thời điểm tiếp cận gần, tiểu hành tinh sẽ di chuyển với tốc độ lên tới 55.500km/h, theo CNEOS, nhanh gấp khoảng 17 lần đạn súng trường.

2016 CZ31 ước tính có đường kính khoảng 97 - 220m. Tiểu hành tinh này là một trong hơn 29.000 vật thể gần Trái đất, còn gọi là NEO, mà giới khoa học phát hiện cho đến nay. Một số vật thể trong đó được xếp loại "có khả năng gây nguy hiểm" dựa theo quỹ đạo và kích thước ước tính. Tuy nhiên, không vật thể nào thuộc loại này mà giới khoa học đang theo dõi có nguy cơ va chạm với Trái đất trong khoảng 100 năm tới, theo giám đốc CNEOS Paul Chodas.

Tiểu hành tinh thứ hai sắp tiếp cận Trái đất, 2013 CU83, dự kiến đến cách Trái đất khoảng 6,9 triệu km lúc 6h37 ngày 31/7, hơn gấp đôi khoảng cách của 2016 CZ3. Tuy nhiên, tiểu hành tinh này có thể lớn hơn 2016 CZ3 do có đường kính ước tính 140 - 320m, theo CNEOS. Nó cũng sẽ di chuyển chậm hơn, đạt tốc độ khoảng 21.100 km/h.

Cập nhật: 25/07/2022 VnExpress
  • 133