Hàng loạt cây xanh bật gốc sau bão Maon

  •  
  • 179

Bão Maon quật đổ hàng trăm cây xanh, làm mất điện nhiều khu dân cư ở Quảng Ninh, Hải Phòng từ tối qua đến sáng nay.

Cây xà cừ khoảng 50 tuổi, đường kính thân một mét, bị bật gốc, đổ chắn ngang đường.
Bão Maon với sức gió 61-74 km/h (cấp 7-8) đổ bộ vào TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, lúc 20h tối qua, sau đó đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và 1h sáng nay thành vùng áp thấp. Tại khu vực mũi Sa Vĩ, TP Móng Cái, cây xà cừ khoảng 50 tuổi, đường kính thân một mét, bị bật gốc, đổ chắn ngang đường.

Các nhánh cây cao vài chục mét đổ đè vào nhà đối diện bên kia đường.
Các nhánh cây cao vài chục mét đổ đè vào nhà đối diện bên kia đường.

Nhiều cây thông 1-2 tuổi ở gần cổng vào mũi Sa Vĩ cũng bị gió quật đổ.
Nhiều cây thông 1-2 tuổi ở gần cổng vào mũi Sa Vĩ cũng bị gió quật đổ. Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ninh, toàn tỉnh có 170 cây xanh, 20 cột điện bị gãy đổ, chủ yếu ở ba thành phố Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí.

 Mưa to sau bão khiến đường dẫn lên cầu Bãi Cháy bị sạt lở.
Mưa to sau bão khiến đường dẫn lên cầu Bãi Cháy bị sạt lở. Đến sáng nay, các xe múc được huy động để thông đường.

 Nước sông Ka Long, TP Móng Cái, tiếp tục dâng cao sau bão.
Nước sông Ka Long, TP Móng Cái, tiếp tục dâng cao sau bão. Hiện mức nước này chưa gây ngập cho khu dân cư hai bên sông.

 Dây điện bị đứt, một số khu dân cư bị mất điện từ tối qua đến sáng nay.
Nằm liền kề Quảng Ninh, TP Hải Phòng tối qua mưa rất to, gió bão kéo đổ nhiều cây xanh 30-40 tuổi trên đường Bến Bính, quận Hồng Bàng. Dây điện bị đứt, một số khu dân cư bị mất điện từ tối qua đến sáng nay.

Cây phượng bật gốc nằm đối diện Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng
Sáng nay mưa tạnh, các hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, một đoạn đường Minh Khai, quận Hồng Bàng, bị gián đoạn do cây phượng nằm đối diện Sở Văn hóa Thể thao đổ chắn ngang.

Sau mưa bão, rất nhiều cành phượng ở quận Hồng Bàng bị gãy.
Hải Phòng nổi tiếng là thành phố hoa phượng đỏ. Sau mưa bão, rất nhiều cành phượng ở quận Hồng Bàng bị gãy.

Rào chắn bằng tôn của trường THCS Hồng Bàng bị kéo đổ trong bão
Rào chắn bằng tôn của trường THCS Hồng Bàng, đối diện bưu điện trung tâm TP Hải Phòng, bị kéo đổ trong mưa bão.

Người dân dùng ôtô kéo cành cây đổ sang một bên để giải tỏa ùn tắc trên đường Tam Bạc
Người dân dùng ôtô kéo cành cây đổ sang một bên để giải tỏa ùn tắc trên đường Tam Bạc, quận Hồng Bàng. Theo Công ty Cổ phần công viên cây xanh TP Hải Phòng, thành phố có 22 cây gãy đổ, nhiều cây đường kính 60cm, tập trung ở quận Hồng Bàng. Ngoài ra, có 3 cột đèn bị nghiêng đổ, 11 tủ điện bị chập.

Sáng sớm nay, công nhân đô thị đã cưa, dọn dẹp cây đổ
Sáng sớm nay, công nhân đô thị đã cưa, dọn dẹp cây đổ, khôi phục giao thông trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân.

Cập nhật: 26/08/2022 VNE
  • 179