Hàng vạn con hải mã xếp hàng trên bờ biển Alaska

  •  
  • 2.298

Sự nóng lên toàn cầu đã khiến biển băng ở Bắc Cực tan nhanh hơn và hàng vạn con hải mã đã phải bò lên bờ biển phía tây bắc Alaska trú ngụ.


Hàng vạn con hải mã phải di cư vì không có chỗ ở

Nhà sinh vật học cục khải sát địa chất Mỹ, ông Anthony Fischbach, cho hay có ít nhất 10.000 con hải mã nằm tập trung trên 2 km bờ biển Alaska (Mỹ).

Các nhà khoa học lo lắng rằng trọng lượng hơn 1 tấn của những con hải mã trưởng thành sẽ đè bẹp những con hải mã nhỏ.

Để bảo vệ loài hải mã, Cục quản lý động vật hoang dã và loài cá Mỹ đang cố gắng thay đổi đường bay để không làm các con hải mã sợ hãi. Ngoài ra, chính quyền cũng kêu gọi người dân địa phương không được săn bắn loài vật này.


Một nhà khoa học đang nghiên cứu về loài hải mã

Hiện tượng hải mã lên bờ cũng đã xảy ra vào năm 2007 và năm 2009 khi biển băng ở Bắc cực ở mức bằng hoặc gần bằng mức thấp nhất lịch sử.

Biển băng là nơi quan trọng để hải mã sinh sống và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, theo giám đốc trung tâm nghiên cứu dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ, hiện tượng ấm nóng toàn cầu đã khiến băng ở Bắc cực tan ra trong mấy năm trở lại đây và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Hiện vẫn chưa có dấy hiệu của sự phục hồi của biển băng Bắc cực.

Theo Xinhuanet, Vietnamnet, Topky
  • 2.298