Hoa oải hương nở tím sa mạc khô cằn ở Arab Saudi

  •  
  • 246

Mưa mùa đông thật sự là một hiện tượng đáng kinh ngạc ở miền bắc Arab Saudi, vì đây là một khu vực khô cằn với ít mưa. Tuy nhiên, khi mưa đến, cảnh tượng làm cho đất đai trở nên sống động và đầy màu sắc, nó kích thích oải hương trổ bông đồng loạt, biến sa mạc cằn cỗi thành một "tấm thảm" màu tím tuyệt đẹp.

"Không ai ngờ rằng cảnh tượng này lại diễn ra ở Arab Saudi", Muhammad al-Mutairi, giáo viên đã nghỉ hưu, nói với AFP khi ông quan sát cánh đồng hoa tím trải dài ngút tầm mắt trên sa mạc ở thị trấn Rafha, gần biên giới Iraq.

Al-Mutairi đã chạy xe gần 6 tiếng từ miền trung Arab Saudi đến thị trấn Rafha ở miền bắc đất nước để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên hiếm gặp này. "Mùi hương và khung cảnh trước mắt làm sảng khoái tâm hồn", người đàn ông 50 tuổi nói thêm.

Những cơn mưa mùa đông lớn bất thường đã gây lũ lụt chết người cho các vùng phía tây Arab Saudi vào cuối năm ngoái, nhưng ở các khu vực phía bắc, chúng đã mang đến sức sống mới cho sa mạc khô cằn.

"Cảnh tượng này thường chỉ kéo dài từ 15 đến 20 ngày một năm, vì vậy chúng tôi đã tranh thủ đến đây để tận hưởng nó", doanh nhân 55 tuổi Nasser al-Karaani, người cũng phải di chuyển 770km từ thủ đô Riyadh đến Rafha để ngắm những bông hoa oải hương sặc sỡ trước khi chúng héo úa, chia sẻ thêm.

Để bảo vệ khung cảnh tuyệt đẹp này, cư dân trong khu vực đã xua đuổi lạc đà để ngăn chúng ăn những bông hoa dại.

Hoa oải hương phủ đầy sa mạc.
Hoa oải hương phủ đầy sa mạc.

Oải hương (Lavandula) là một chi thực vật có hoa thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae), bao gồm hàng chục loài có nguồn gốc từ khu vực Cựu Thế giới. Hoa giữa các loài khác nhau có thể có màu sắc khác nhau - từ xanh lam, tím, tím đen đến hơi vàng - nhưng nhìn chung, chúng mọc thành chùm và được giữ trên các cuống nhô lên trên tán lá.

Do vẻ đẹp và hương thơm thu hút, oải hương được trồng phổ biến trên thế giới như một loại cây cảnh. Chúng còn được dùng để sản xuất mỹ phẩm, tinh dầu và thuốc trong y học cổ truyền.

Cập nhật: 20/02/2023 VNE
  • 246