Hoa xác thối hút người xem

  •   32
  • 2.772

Những bông hoa khổng lồ tỏa ra mùi hôi thối khi nở được trưng bày tại Mỹ và Nhật Bản, thu hút nhiều khách tham quan.

Khách tham quan chụp ảnh và bịt mũi khi đứng gần bông hoa Amorphophallus titanum, thường được gọi là hoa xác thối, trong Bảo tàng Khoa học Tự nhiên, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ vào ngày 23/7. Ảnh: Gulf Times.

Bông hoa xác thối được trưng bày trong trường Đại học Gustavus Adolphus College, thành phố St. Peter, bang Minnesota, Mỹ vào ngày 23/7. Ảnh: Mankato Free Press.

Một nữ sinh viên chụp ảnh bên trong bông hoa. Ảnh: Mankato Free Press.

Hàng nghìn người tới vườn thực vật Koishikawa ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 22/7 để xem bông hoa Amorphophallus titanum. Ảnh: BBC.

Đây là lần đầu tiên bông hoa này nở sau 20 năm. Ảnh: AFP.

Bông hoa có chiều cao 1,52 m. Ảnh: AFP.

Đường kính bông hoa là 0,91 m. Ảnh: BBC.

Nhụy của nó có chiều cao 1,29 m. Cây hoa có xuất xứ từ đảo Sumatra của Indonesia. Một khách tham quan mô tả mùi của hoa giống như mùi rác đang phân hủy. Ảnh: BBC.

Theo VnExpress
  • 32
  • 2.772