IBM gây sốc với kết quả kinh doanh quý IV

  •  
  • 97

Công ty sản xuất máy chủ và phần mềm IBM thông báo doanh thu quý IV tăng 24% so với năm trước, vượt xa dự đoán của Wall Street.

Báo cáo sơ bộ được công bố trước thời hạn dự kiến là thứ 5 đã tăng cổ phiếu của IBM lên 6% vào phiên giao dịch buổi sáng.

IBM cho biết chính đồng đôla suy yếu đã đẩy mạnh doanh thu của họ lên thêm 10%.

Theo điều tra tài chính Thomson, IBM công bố lợi nhuận theo quý từ việc sản xuất là 2,80 đô la một cổ phiếu trên tổng doanh thu 28,9 tỷ đô la, dễ dàng vượt xa dự đoán của Wallstreet với mức 2,60 một cổ phiếu trên tổng doanh số bán ra 27,82 tỷ đô la.

Nguồn: ReutersIBM cho biết doanh thu tăng 10% so với năm ngoái, trong đó có 6 điểm tăng do đồng đô la suy yếu.

Samuel J. Palmisano, chủ tịch kiêm tổng giám đốc IBM nói rằng “những thành công của IBM tại châu Á, châu Âu và các quốc gia đang lên dẫn đường cho mục tiêu kinh doanh toàn cầu của IBM để tạo nên kết quả xuất sắc này”.

Thống kê tài chính năm 2007, lợi nhuận trên một cổ phiếu của IBM tăng 18% đạt mức 7,18 đô la, bao gồm 5 cent kiếm được nhờ bán hệ thống in trong quý hai trên tổng số doanh thu 98,8 tỷ đô la, đạt mức tăng trưởng 8%.

Các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cả năm là 6,97 đô la một cổ phiếu trên tổng doanh thu 97,73 tỷ đô la.

Cổ phiếu của công ty tăng 6,13 đô la đạt mức 103,80 đô la trong phiên giao dịch buổi sáng. Trong 52 tuần vừa qua, cổ phiếu của IBM có giá trị từ 88,77 đô la đến 121,46 đô la.

Cho đến cuối năm 2007, số tiền mặt còn lại của IBM là hơn 16 tỷ đô la. Công ty sẽ công bố kết quả theo quý và cả năm 2007 vào thứ năm tuần này.

Trà Mi

Theo The New York Times
  • 97