Intel đặt tên mới cho thế hệ bộ vi xử lý mới

  •  
  • 93

Bắt đầu từ ngày hôm nay (8/5), Intel sẽ lấy nhãn hiệu "Core 2 Duo" để gọi tên một loạt các chip máy tính xách tay (laptop) và máy tính để bàn (desktop) thế hệ mới.

Kiến trúc mới của Intel, tên mã "Core", được tích hợp hai bộ xử lý trên một con chip đơn, giúp mang lại hiệu suất cao hơn trong khi tiêu thụ ít điện năng hơn.

"Core 2 Duo" sẽ thay thế cho nhãn hiệu Pentium 4 dùng để gọi các loại chip desktop; trong khi "Core Duo" sẽ dùng để gọi các loại chip laptop. Chip mới, một có tên mã "Conroe" dành cho desktop, và một có tên mã "Merom" dành cho laptop, sẽ được tung ra thị trường vào quý III năm nay.

Intel cũng tuyên bố sẽ lấy tên "Core 2 Extreme" để gọi cho các loại chip tốc độ cao dành cho hệ thống chơi game.

Theo giới điều hành Intel, Conroe sẽ mang lại hiệu suất cao hơn 40% và tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với các loại chip trước đây. Core 2 Duo được xây dựng trên quy trình mới giúp giảm kích cỡ tổng thể của chip. Điều này sẽ cho phép Intel cấy nhiều transitor hơn trên mỗi con chip, để từ đó giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu suất xử lý cũng như tiết kiệm năng lượng.

VH - (AP)

Theo VnMedia
  • 93