Internet sẽ rời rạc nếu quốc tế hóa tên miền

  •  
  • 84

Vint Cerf, "cha đẻ" của Internet, cho rằng khả năng con người và thiết bị có thể kết nối qua một giao thức đơn giản chính là sức mạnh của Internet. Tuy nhiên, quyết định chuyển đổi sang thế giới mạng đa ngôn ngữ đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại.

Tổ chức tên miền quốc tế ICANN đang xử lý các khâu kỹ thuật để tạo điều kiện cho người sử dụng trên toàn thế giới truy cập mạng bằng ngôn ngữ và mã lệnh của riêng họ như tiếng Ảrập, Kirin, Trung Quốc...

Hiện nay, mọi người chỉ có thể gõ địa chỉ website bằng bảng chữ cái Latin. Một số nước và tổ chức cho rằng quá trình hình thành mạng đa ngữ đang diễn ra quá chậm khiến Internet không thực sự phong phú.

Theo Viviane Reding, Ủy viên xã hội thông tin thuộc liên minh châu Âu EC, việc thu hẹp khoảng cách số không phải là vấn đề của màn hình và cáp nối, mà còn là sự hội tụ của các nền văn hóa vào trong một thể thống nhất của Internet. Vì thế, không thể vin vào vấn đề kỹ thuật để thoái thác nhiệm vụ quốc tế hóa tên miền, nhất là nếu người sử dụng thực sự mong muốn dùng tiếng Hán hay Ả rập.

Ngược lại, Chủ tịch ICANN Vint Cerf cho rằng tên miền phải tồn tại duy nhất, để khi gõ bbc.co.uk, người sử dụng sẽ được đưa đến site của BBC. Nếu những ngôn ngữ khác được triển khai, các kỹ thuật viên sẽ vất vả trong việc đảm bảo mọi người sẽ tới được trang mà họ cần tìm không cần biết họ đang dùng thứ ngôn ngữ nào.

"Tên miền không phải là sự diễn đạt khác nhau bằng ngôn ngữ mà chúng là công cụ định danh. Bởi vậy chúng phải là duy nhất và không có biến thể nào khác. Chỉ một lỗi nhỏ cũng đủ biến Internet thành những ốc đảo tách biệt, không tương tác với nhau", Cerf khuyến cáo.

Theo BBC, VnEpxress
  • 84