Kết quả khảo sát môi trường nước tại Thủ Thiêm

  •  
  • 2.391

Sáng qua, 18-08, Ban quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với Sở NN&PTNT TP.HCM đã họp báo công bố kết quả đề tài “Khảo sát, nghiên cứu thủy văn - thủy lực, diễn biến dòng chảy, giải pháp bảo vệ bờ và môi trường sinh thái của hệ thống sông, kênh rạch khu vực đô thị mới Thủ Thiêm”.

Bản đồ quy họach sử dụng đất khu đô thị mới Thủ Thiêm: màu xanh da trời trên bản đồ hiển thị quy họach diện tích mặt nước; màu xanh lá theo các sắc độ từ đậm đến nhạt lần lượt là diện tích dành cho các công viên công cộng, các khu giải trí, giáo dục và đầm lầy.

Bản đồ quy họach sử dụng đất khu đô thị mới Thủ Thiêm: màu xanh da trời trên bản đồ hiển thị quy họach diện tích mặt nước; màu xanh lá theo các sắc độ từ đậm đến nhạt lần lượt là diện tích dành cho các công viên công cộng, các khu giải trí, giáo dục và đầm lầy. (Ảnh: TTO)

Theo đó, GS. Nguyễn Sinh Huy và nhóm nghiên cứu (thuộc Phân viện địa lý - Viện Khoa học công nghệ Việt Nam) đã đưa ra một số giải pháp về san nền chống ngập triều, ngập lũ, tiêu thóat nước và cải tạo, bảo vệ hệ thống sông, kênh rạch, hồ điều tiết...

Cụ thể, tư vấn kiến nghị: chọn cao trình vượt lũ là + 2,5m, giảm khối lượng san lấp phía nam; không cải tạo lòng sông Sài Gòn, chỉ mở rộng mặt cắt, không nạo vét sâu các kênh rạch; đề xuất giải pháp gia cố bờ sông, kênh rạch theo từng khu vực cụ thế tùy theo tính chất đất nền, bảo đảm sự ổn định công trình, không làm ảnh hưởng dòng chảy đến các khu vực khác, tạo mỹ quan cho đô thị hiện đại.

Về vấn đề môi trường sinh thái, cải tạo chất lượng nước và sinh vật cảnh quan khu vực dự án, nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị: quy họach phát triển đô thị về sau phải theo hướng gắn liền với thiên nhiên; duy trì, tận dụng kênh rạch sẵn có, hạn chế san lấp, tạo thêm hồ điều tiết tại khu vực phía nam kết hợp sinh vật, cây cảnh, trồng cây xanh khi xây dựng. Vấn đề xử lý nước thải cũng được đơn vị tư vấn đặc biệt quan tâm và kiến nghị cần phải xây dựng ngay từ ban đầu.

Theo Hội đồng nghiệm thu đề tài, nguyên nhân của việc gây ra tình trạng ngập thường xuyên tại khu vực đô thị TP.HCM là do ảnh hưởng của thủy triều từ biển; cộng với tình trạng xây dựng, san lấp các khu vực có chức năng tiêu thóat nước trong hệ thống điều hòa của sông Sài Gòn một cách thiếu kiểm sóat. Những ảnh hưởng đó thực sự tác động và tăng thêm gánh nặng cho khu vực Thủ Thiêm khi triển khai dự án.

Những kiến nghị này đã được Ban quản lý dự án cũng như đại diện UBND thành phố hứa xem xét giải quyết trong các giai đọan thiết kế và quy họach chi tiết sau này, cũng như tiếp tục nghiên cứu tổng thể các vấn đề thuộc bài tóan thóat nước đô thị có liên quan đến mục tiêu chống ngập của thành phố.

H.TR

Theo Tuổi trẻ
  • 2.391