Khai quật đền cổ Ai Cập, sốc vì 2.000 xác ướp "quái vật"

  •  
  • 518

Một khu vực mới được khám phá của đền thờ Pharaoh Ramses II ở Abydos - Ai Cập đã tiết lộ hàng ngàn xác ướp kỳ lạ, không phải của con người.

Theo Science Alert, cụm cấu trúc này trải dài qua 1.000 năm lịch sử của Ai Cập cổ đại từ Vương triều Thứ Sáu đến Thời đại Anh hùng, tức một số cổ vật và di tích có niên đại lên tới 4.300 năm.

Nhóm khảo cổ từ Trường Đại học New York (NYU - Mỹ), những người phụ trách cuộc khai quật mới này, đã phát hiện tới 2.000 xác ướp kỳ dị, được xác định là đầu những con cừu đực.

Cảnh quan lạ lùng của hàng ngàn chiếc đầu cừu được ướp
Cảnh quan lạ lùng của hàng ngàn chiếc đầu cừu được ướp - (Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP).

Ngoài cừu, trong khu vực mới khai quật của đền thờ còn có xác ướp chó, dê rừng, bò, hươu và một con đà điểu.

Theo Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, các xác ướp này đã được tạo nên khoảng 1.000 năm sau khi Pharaoh Ramses II qua đời, là một dạng lễ vật để thờ cúng.

Cận cảnh một chiếc đầu cừu
Cận cảnh một chiếc đầu cừu - (Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP).

Ngoài các xác ướp này, cuộc khai quật còn tiết lộ một tòa nhà khổng lồ, tường dày tới 5m thuộc về Vương triều Thứ Sáu của Cổ Vương quốc Ai Cập, bên trong chứa nhiều cổ vật như các bức tượng, tàn tích của cây, giày da, quần áo và giấy cói.

Cụm cấu trúc vừa được khai quật ở Ai Cập
Cụm cấu trúc vừa được khai quật ở Ai Cập - (Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP).

Theo tiến sĩ Sameh Iskandar, người dẫn đầu nhóm khảo cổ, phát hiện này có thể giúp tái hiện cảnh quan cổ xưa của Abydos trước khi khu đền thờ lừng danh này được xây dựng. Cụm kiến trúc cổ đại nằm cách thủ đô Cairo của Ai cập khoảng 435km về phía Nam.

Cập nhật: 27/03/2023 NLĐ
  • 518