Khám phá

Khám phá khoa học vũ trụ - Khám phá khoa học công nghệ

Kham Pha - Khám phá những bí mật của vũ trụ, Khám phá thế giới, bí ẩn vũ trụ, thế giới tự nhiên, phát minh vĩ đại, sinh vật lạ, chuyện lạ ly kỳ của thế giới hay khám phá các sự kiện bí ẩn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong quá khứ, khám phá khoa học những thí nghiệm khổng lồ. Các tin tức về khám phá khoa học sẽ được cập nhật nhanh nhất

  • Vi khuẩn độc hơn khi bay vào vũ trụ

    Vi khuẩn độc hơn khi bay vào vũ trụ
    Một thử nghiệm mới đây đưa vi khuẩn vào không gian đã phát hiện chuyến chu du khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Phát hiện có thể mở ra cách chế những loại kháng sinh tốt hơn trên trái đất.
  • Tiết lộ “Dấu chân người tuyết trên dãy Himalaya”

    Tiết lộ “Dấu chân người tuyết trên dãy Himalaya”
    Trong chuyến thám hiểu Everest năm 1951, tôi và 2 người bạn Sen Tensing và Shipton tình cờ bắt gặp những dấu chân khổng lồ này trên dãy Himalaya, phần giáp ranh biên giới Nepal và Tây Tạng ở độ cao 5.000 mét. Căn cứ vào độ lớn và chiều sâu, có
  • Thụ phấn trợ lực cho dừa sáp ở Trà Vinh

    Thụ phấn trợ lực cho dừa sáp ở Trà Vinh
    Tại xã Hòa An (Cầu Kè, Bến Tre), kỹ sư Ngô Thanh Trung và kỹ sư Nguyễn Văn Trai chuyên nghiên cứu về cây dừa của Trung tâm Thực nghiệm Đồng Gò, Bến Tre (Bộ Công Thương) đang thụ phấn cho cây dừa sáp.
  • Động vật là bà con của thực vật

    Động vật là bà con của thực vật
    Nếu theo tiêu chuẩn "động" và "tĩnh", thì quả là cây cối và các con vật khác nhau một trời một vực. Nhưng thực ra, chúng giống nhau hơn bạn tưởng, và theo một nghiên cứu mới nhất: chúng là họ hàng gần gũi.
  • Sau gần một tháng hoạt động, cứu hộ 270 con thú

    Sau gần một tháng hoạt động, cứu hộ 270 con thú
    Ngày 24/9, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã - Wildlife At Risk cho biết, sau gần một tháng hoạt động, trạm cứu hộ động vật Củ Chi đã tiếp nhận 270 con thú. Bao gồm rùa cạn, ba ba Nam bộ, kỳ nhông, kỳ đà, cu li, gấu chó, vượn, trăn gấm...
  • Trung Quốc xây sân bay vũ trụ thứ tư

    Trung Quốc xây sân bay vũ trụ thứ tư
    Nhằm đẩy mạnh các chương trình không gian của mình, Trung Quốc đang xúc tiến việc xây dựng sân bay vũ trụ thứ tư, sau gần 50 năm kể từ khi có sân bay vũ trụ đầu tiên tại tỉnh Gansu.
  • "Hố thiên thạch" ở Peru có thể do vệ tinh Mỹ gây ra

    "Hố thiên thạch" ở Peru có thể do vệ tinh Mỹ gây ra
    Các nhà phân tích tình báo quân sự Nga hôm 20/9 cho biết họ tin rằng một trong những vệ tinh bí mật nhất của Mỹ là KH-13 đã bị phá hủy trên quỹ đạo và máy phát điện của nó rơi xuống một vùng hẻo lánh ở Peru, tạo nên cá
  • Vì sao người ta chán?

    Vì sao người ta chán?
    Ôi. Tôi chán quá. Tôi mệt mỏi, uể oải, tôi chẳng nghĩ ra việc gì để làm. Mọi người xung quanh trông cũng như vậy. Có vẻ như cảm giác chán đều giống nhau trên toàn cầu.
  • Bí mật một xác ướp

    Bí mật một xác ướp
    Xác chết không có đoạn xương nào bị vỡ, phần hộp sọ không sứt mẻ và có một hàm răng đầy đủ. Không có bằng chứng về sự thiếu hụt vitamin hay chấn thương trước đây. Dưới máy chụp cắt lớp CT, một cuộc đời trước khi ướp xác đã được tái hiện.
  • Những tảng đá huỷ diệt

    Những tảng đá huỷ diệt
    Một công trình nghiên cứu mới đây cho thấy rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia dễ bị thiên thạch tấn công nhất. Trong tình hình thiếu hỗ trợ tài chính, các nhà thiên văn học đang phải rất vất vả trong việc kiểm soát nguy cơ từ một người khách từ vũ trụ xa
  • Ếch trong suốt ở Hiroshima

    Ếch trong suốt ở Hiroshima
    Sản phẩm lai tạo mới nhất của Viện nghiên cứu Động vật lưỡng cư thuộc trường ĐH Hiroshima: con ếch có làn da “trong trẻo” tới mức người ngoài có thể nhìn thấu từng chi tiết lục phủ ngũ tạng.
  • Linh miêu Iberia

    Linh miêu Iberia
    Tại vườn quốc gia Donana ở Andalucia, chính phủ Tây Ban Nha đang triển khai dự án bảo tồn một trong những loài mèo hoang quý hiếm nhất thế giới. Đó là linh miêu Iberia, sống chủ yếu ở miền Nam Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ước tính hiện chỉ còn 150 con sống trong hoang d&at
  • Diệt lăng quăng bằng... vi khuẩn

    Diệt lăng quăng bằng... vi khuẩn
    Dùng vi khuẩn để diệt... lăng quăng. Một nhóm các nhà khoa học tại Viện Pasteur TPHCM vừa nghiên cứu thành công chế phẩm vi sinh từ chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14 diệt lăng quăng.
  • Ấn Độ sẽ phóng phi thuyền tái sử dụng

    Ấn Độ sẽ phóng phi thuyền tái sử dụng
    Ấn Độ đang lên kế hoạch phóng một con tàu không gian có thể quay trở về trái đất sau khi hoàn thành sứ mệnh, vào đầu năm 2009. Thông tin do B N Suresh, giám đốc Trung tâm Vũ trụ Vikram Sarabhai đưa ra tại thành phố Hyderabad ở phía nam nước này.
  • Ướp cá làm mẫu vật bảo tàng: Nghề chưa từng có

    Ướp cá làm mẫu vật bảo tàng: Nghề chưa từng có
    Tại Bảo tàng Viện Hải dương học Nha Trang có trưng bày nhiều mẫu vật cá lạ. Để có được những mẫu vật trưng bày đó, các nhà khoa học ở Viện đã phải kiêm luôn nghề... ướp cá, nhồi bông! Một nghề chưa có trường, lớp đào tạo.
  • Thằn lằn thật “đẻ” ra thằn lằn nhựa

    Thằn lằn thật “đẻ” ra thằn lằn nhựa
    John Rossi hành nghề bác sĩ thú y đã được 21 năm nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến chuyện khôi hài đến thế: từ lỗ hậu môn con thằn lằn có ngạnh lòi ra… một cái đuôi thằn lằn khác - mà loài vật này trước nay vốn chẳng đẻ con bao giờ. Quái hơn,
  • Tạo tế bào gốc từ... tinh hoàn

    Tạo tế bào gốc từ... tinh hoàn
    "Đàn ông có thể có một nguồn tế bào gốc đầy tiềm năng nằm giữa… 2 chân của họ!". Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện, tinh hoàn có thể là nguồn tế bào gốc để từ đó, tạo ra tế bào não, bắp thịt, máu... Hứa hẹn nhiều ứng
  • Sứ mệnh “Don Quijote” làm chệch hướng thiên thạch

    Sứ mệnh “Don Quijote” làm chệch hướng thiên thạch
    Để bảo vệ hành tinh trước nguy cơ va chạm với thiên thạch, Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) đang chuẩn bị thực hiện một sứ mệnh mang tên “Don Quijote” để thử nghiệm khả năng làm chệch hướng các vật thể nguy hiểm đối với Trái Đất.
  • Tìm thấy 6 "bé" khủng long ở Trung Quốc

    Tìm thấy 6 "bé" khủng long ở Trung Quốc
    Xương hoá thạch của 6 con khủng long sơ sinh chết trong một trận lũ bùn núi lửa vừa được tìm thấy tại Trung Quốc. Chúng có tuổi khác nhau, nhưng đều chưa đến 4, và có thể thuộc về ít nhất 2 ổ.
  • Phát hiện xương hóa thạch loài di cư từ châu Phi sang châu Âu

    Phát hiện xương hóa thạch loài di cư từ châu Phi sang châu Âu
    Một số xương hóa thạch của loài động vật giống người có tuổi khoảng 1,8 triệu năm vừa được các nhà khoa học tìm thấy tại Cộng hòa Geogia. Đây là xương hóa thạch lâu đời nhất được tìm thấy bên ngoài châu Phi.