Thú giúp nhau đào tẩu

  •  
  • 1.025

Ba con chuột túi vừa trốn thoát khỏi vườn thú gần Frankfurt, nhờ sự giúp đỡ của con cáo và lợn rừng hoang dã.

Một con kangaroo.
Một con kangaroo.

Theo Michael Hoffmann, Phó giám đốc vườn thú, 3 con chuột túi có tên là Skippy, Jack và Mick "đào tẩu" tối thứ 7 tuần trước thông qua lỗ ở hàng rào bảo vệ chuồng nuôi nhốt. Cái lỗ này do con cáo tạo ra, AFP đưa tin.

Tuy nhiên, chỉ hai con trốn thoát ra ngoài. Tiếp đó, một con lợn rừng hoang dã đã đào ngay dưới chân hàng rào bảo vệ một cái lỗ khác để giúp những con chuột túi trốn thoát thành công.

Cảnh sát và nhân viên vườn thú đã tìm thấy một kangaroo thứ hai, hiện họ đang tiếp tục tìm kiếm kangaroo thứ ba.

Kangaroo, hay chuột túi, là một nhóm các loài thú có túi thuộc họ Chân to (Macropodidae). Kangaroo là biểu tượng của Australia.

Tất cả các loài kangaroo đều có chân sau khoẻ, bàn chân dài và hẹp. Chúng ngồi trên những đôi chân này và đuôi xù to vững chắc. Nếu kiếm ăn hoặc di chuyển ở tốc độ chậm, kangaroo dùng 4 chân, còn khi đi nhanh chúng di chuyển bằng cách nhảy vọt. Đuôi của chúng giúp cơ thể giữ thăng bằng khi nhảy. Khi có giao tranh giữa hai con đực, chúng có thể đứng trên đuôi và dùng hai chi sau để tự vệ.

Theo VNE
  • 1.025