Không di dời Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo

  •  
  • 558

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động và triển khai Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Thông báo phát đi hôm qua của Văn phòng chính phủ về chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xung quanh việc thực hiện dự án Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, nêu rõ, tiếp tục duy trì hoạt động và triển khai Dự án xây dựng Trung tâm gấu.

Theo thông báo, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất điều chỉnh quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội nếu cần thiết, đồng thời xây dựng quy chế quản lý phù hợp để bảo đảm các yêu cầu về an ninh quốc phòng.

Một con gấu trong Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.
Một con gấu trong Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo. (Ảnh: Hoàng Hà)

Trước đó, xuất hiện nhiều luồng thông tin trái chiều xung quanh Dự án xây dựng Trung tâm gấu tại Tam Đảo. Trung tâm này dự kiến sẽ xây dựng tại Thung lũng Chắt Dậu, thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc (chính là nơi đang có Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam).

Ngày 5/10 năm ngoái, Trung tâm nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dừng toàn bộ hoạt động xây dựng dự án của Trung tâm và di dời toàn bộ 103 cá thể gấu ra khỏi khu vực thung lũng Chắt Dậu. Văn bản cũng chỉ đạo hai bên cùng bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến dự án và xem xét khả năng bố trí khu vực khác để xây dựng Trung tâm.

Trao đổi với PV, tiến sĩ Tuấn Bendixsen, trưởng đại diện Tổ chức động vật châu Á tại Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được quyết định của Thủ tướng cho Trung tâm tiếp tục hoạt động".

"Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tiếp tục thực hiện có ý nghĩa rất lớn cho công tác bảo tồn gấu ở Việt Nam. Tổ chức động vật châu Á hy vọng sẽ tiếp tục triển khai dự án, cùng với các bộ ngành đóng góp nhiều hơn nữa để bảo vệ loài vật nguy cấp này", ông Tuấn Bendixsen nói.

Nằm trên khu đất rộng 12 ha với tổng kinh phí hơn 3,3 triệu USD, Trung tâm cứu hộ gấu vừa thành lập năm 2005, với mục đích giải thoát những con gấu không may mắn, đưa chúng trở lại thiên nhiên, nhằm bảo tồn loài gấu đã được liệt vào sách đỏ trước nguy cơ bị săn bắt, nuôi nhốt và tận diệt. Đây là nơi cứu hộ gấu vào loại hiện đại nhất châu Á, thuộc dự án của Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation - AAF).

Theo VNE
  • 558