Không quân Mỹ từng chế tạo đĩa bay ném bom Liên Xô

  •  
  • 5.353

Một tài liệu tối mật đã được xếp vào ngăn tủ “Hồ sơ lưu” vào năm 1997, tiết lộ rằng Không quân Mỹ đã từng thiết kế và chế tạo “đĩa bay” để rải thảm bom hạt nhân đồng thời xuống lãnh thổ rộng mênh mông của Liên xô từ độ cao 300 dặm (khoảng 550 km) trên không gian vũ trụ.

Những chiếc đĩa bay này của Mỹ có tên gọi là LRV (viết tắt từ chứ Lenticular Reentry Vehicle).

Theo các tài liệu mật thì cơ quan chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật (thiết kế - chế tạo) những chiếc đĩa bay ném bom này là Hãng Hàng không Bắc Mỹ có trụ sở tại Los Angeles, theo hợp đồng với Không lực Hoa Kỳ (USAF).

Dự án được thực hiện tại căn cứ không quân Wright-Patterson AFB (căn cứ lớn nhất nước Mỹ, thành lập từ năm 1917, nằm tại bang Ohio) huy động chủ yếu các kỹ sư tù binh Đức bị Mỹ bắt đưa về nước. Họ vốn là các chuyên gia về công nghệ máy bay phản lực và bom bay trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Dự án được thực hiện tại căn cứ không quân Wright-Patterson AFB (căn cứ lớn nhất nước Mỹ, thành lập từ năm 1917, nằm tại bang Ohio) huy động chủ yếu các kỹ sư tù binh Đức bị Mỹ bắt đưa về nước. Họ vốn là các chuyên gia về công nghệ máy bay phản lực và bom bay trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Chiếc đĩa bay ném bom của Không quân Mỹ đã bay lượn rất nhiều lần trên không trung và cũng bị hiểu lầm là UFO của những người từ hành tinh khác bay xuống Trái đất.

Thiết bị bay LRV hạ cánh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi chúng bị xếp vào kho khi cuộc Chiến tranh lạnh không tồn tại nữa.

Theo Pravda.ru
  • 5.353