Khu huyệt đá bí ẩn trên vách núi Trung Quốc

  •   36
  • 6.743

Rất nhiều huyệt hình chữ nhật để chôn người chết được đục trên vách núi thẳng đứng ở phía tây nam Trung Quốc mới được các nhà khảo cổ tìm thấy.

Hơn 100 huyệt chôn người trên vách đá gần thôn Tân Kiến, huyện Hưng Văn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Hơn 100 huyệt chôn người trên vách đá gần thôn Tân Kiến,
huyện Hưng Văn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Xinhua đưa tin các nhà khảo cổ phát hiện hơn 100 huyệt chôn người trên vách đá gần thôn Tân Kiến, huyện Hưng Văn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Họ chưa xác định được dân tộc nào đã tạo ra khu huyệt độc đáo này.

Đục huyệt trên vách đá để chôn người chết là một trong những táng thức của vài dân tộc thiểu số tại Trung Quốc, đặc biệt là người Bạch ở phía tây nam. Người xưa cho tử thi vào quan tài bằng gỗ rồi đặt quan tài vào các huyệt đá trên vách núi. Ngoài ra họ cũng đặt quan tài trên các mỏm đá hoặc hang. Họ đục thân cây để tạo quan tài.

Người xưa đục huyệt trên vách núi thẳng đứng để thú rừng không thể lấy xác.
Người xưa đục huyệt trên vách núi thẳng
đứng để thú rừng không thể lấy xác. (Ảnh: Xinhua)

Một số nhà nghiên cứu cho rằng người xưa chôn tử thi trên vách đá để ngăn chặn nguy cơ tử thi bị thú rừng xâm phạm. Ngoài ra, theo tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số, đó cũng là cách để người sống tạo phúc cho người chết ở thế giới bên kia.

Theo VNE
  • 36
  • 6.743