Kjørbo - tòa nhà thân thiện với môi trường nhất thế giới tại Na Uy

  •   52
  • 1.227

Tòa nhà có tên Kjørbo nằm gần thủ đô Oslo của Na Uy đã vừa được Powerhouse làm mới để có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn so với năng lượng mà nó tiêu thụ. Theo Powerhouse thì đây là công trình năng lượng tích cực (energy-positive) đầu tiên tại Na Uy và là công trình đầu tiên trên thế giới được làm mới thành một cấu trúc tạo năng lượng.

Powerhouse là một hiệp hội các công ty với mục tiêu phát triển các công trình năng lượng tích cực. Hiệp hội này bao gồm công ty kiến trúc Snøhetta, công ty xây dựng Skanska, tổ chức môi trường ZERO, nhà cung cấp vật liệu nhôm Hydro và công ty quản lý tài sản Entra Eiendom.

Kjørbo - tòa nhà thân thiện với môi trường nhất thế giới tại Na Uy

Ståle Rød - chủ tịch hiệp hội Powerhouse kiêm CEO Skanska Na Uy cho biết: "Theo chúng tôi được biết thì Kjørbo là tòa nhà đầu tiên trên thế giới được cải tạo thành một cấu trúc năng lượng tích cực. Đây là sự hợp tác độc đáo nhất mà chúng tôi có kể từ khi bắt đầu và hiện thực hóa".

Theo các tiêu chuẩn của Powerhouse, một công trình năng lượng tích cực là: "một công trình có thể tạo ra nhiều năng lượng tái tạo, sạch hơn và nhiều hơn trong giai đoạn hoạt động so với những gì đã được sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng, quá trình xây dựng nó, quá trình vận hành và xử lý".

Kjørbo - tòa nhà thân thiện với môi trường nhất thế giới tại Na Uy

Kjørbo - tòa nhà thân thiện với môi trường nhất thế giới tại Na Uy

Kjørbo trên thực tế là 2 tòa nhà có tổng diện tích 2600m2 nằm gần bờ biển Sandvika tại thành phố Bærum. Mức tiêu thụ năng lượng của công trình trước khi được tái tạo là 650.000kWh mỗi năm. Sau khi được làm mới, năng lượng cần thiết cho hoạt động của 2 tòa nhà dự đoán sẽ được giảm xuống còn khoảng 100.000kWh mỗi năm.

Năng lượng được sản sinh bởi các tấm pin mặt trời và theo ước tính hệ thống pin sẽ tạo ra trên 200.000kWh điện mỗi năm. Trong khi đó, nhiệt thất thoát được giảm thiểu nhờ thiết kế trần, tường và các cửa sổ vừa khít cùng với vật liệu cách nhiệt. Ngoại thất tạo bóng râm và sàn bê tông nhô cũng là những yếu tố giúp giảm nhiệt độ vào mùa hè.

Kjørbo - tòa nhà thân thiện với môi trường nhất thế giới tại Na Uy

"Kjørbo cho thấy tính khả thi để xây dựng một tòa nhà vừa thân thiện với môi trường, vừa mang lại lợi ích và điều này khiến chúng tôi rất tự hào", giám đốc điều hành Klaus-Anders Nysteen của Entra Eiendom - chủ sở hữu tòa nhà cho biết.

Theo Tinh Tế
  • 52
  • 1.227