Làm đẹp da mặt bằng dịch nhầy ốc sên

  •  
  • 1.083

Những con đỉa gớm ghiếc được dùng làm phương tiện làm đẹp giờ đây đã bị coi là chuyện quá tầm thường. Thay thế cho cách nâng cấp dung nhan đó, lại vừa xuất hiện một cách mới không kém phần quái dị và ghê sợ: mát-xa mặt bằng sên, một phương pháp đang được các viện thẩm mỹ ra sức tán dương.

Chỉ cần huấn luyện đôi chút, những nhân viên mat-xa khéo léo biết bò chính xác theo nét mặt (physionomia) của bạn.
Chỉ cần huấn luyện đôi chút, những nhân viên mat-xa khéo
léo biết bò chính xác theo nét mặt (physionomia) của bạn.

Đến như Nga không phải là nơi có những cơ sở thẩm mỹ nổi tiếng, mà tại Moscow, Saint Petersburg, Krasnoyarsk… cũng xuất hiện các trung tâm sửa sang sắc đẹp phục vụ các quý bà quý cô cầu kỳ (và phải nói là “can đảm”) này.

Loài sên được tuyển chọn là sên khổng lồ châu Phi có tên khoa học Achatina fulica, chứ các loại sên địa phương khác đều không thích hợp. Những con sên trông thật dễ sợ hành nghề bằng cách thả cho bò lổm ngổm lên bộ mặt kiều diễm của khách hàng, sau khi đã được thấm ướt đến bão hoà sữa dê và váng sữa. Tại Nga, mỗi phút được sên mat-xa người ta phải trả 1.000 rúp.

Bò ngang bò dọc trên da, chúng tạo thành hiệu ứng xoa bóp và chất nhờn chúng tiết ra sẽ hồi phục cho các mô, xoá đi các vết nhăn mờ, các vết sẹo nhỏ và làm các vết bỏng mọc da nhanh chóng.

Cái cảm giác dễ chịu cũng như kết quả tốt đẹp thu được làm cho người được sên bò không đến sự ghê tởm của con vật đáng sợ này. Cần nói thêm rằng loài sên này rất phổ biến tại châu Phi có trong mọi khu vườn. Chúng bò khắp nơi, sinh sôi rất nhanh và có thể sống được 10 năm…

Theo Vietnamnet
  • 1.083