Lần đầu tiên phát hiện được virus DNA trong nấm

  •  
  • 299

Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Khương Đạo Hồng phụ trách Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Đại học nông nghiệp Hoa Trung, Trung Quốc, hai nghiên cứu sinh Vu Hiểu và Lý Bác đã lần đầu tiên phát hiện virus DNA có tên gọi SsHADV-1 trong nấm.

Việc phát hiện virus DNA “SsHADV-1” trong nấm có ý nghĩa quan trọng cung cấp phương pháp mới giúp phòng ngừa sinh vật gây bệnh nấm hạch cho hơn 450 loài thực vật như cải dầu, đậu tương…

Giáo sư Khương Đạo Hồng cho biết, chủng virus khỏe mạnh một khi bị nhiễm virus DNA “SsHADV-1” trong nấm sẽ chuyển hóa thành chủng virus yếu không có khả năng gây bệnh.

Vì vậy nếu đưa virus DNA “SsHADV-1” trong nấm vào khu vực đồng ruộng sẽ giúp hạ thấp tỷ lệ phát bệnh do sinh vật gây nấm hạch gây ra, bảo đảm an toàn sản xuất cho các cây trồng.

Việc phát hiện virus DNA “SsHADV-1” trong nấm đã lấp khoảng trống trong phân loại virus nấm, đồng thời cung cấp chứng cứ trong giải thích khởi nguồn và tiến hóa của virus song sinh./.

Theo Vietnam+
  • 299