Laptop 20 inch 'nín thở' chờ phản ứng của thị trường

  •  
  • 302

Đối với một số nhà sản xuất PC hàng đầu thế giới, "nhỏ chưa hẳn là một lợi thế" trong thế giới máy tính xách tay. Họ đang đầu tư thử nghiệm những thiết bị "di động trong khuôn khổ" bởi chúng trông như một chiếc cặp hơn là notebook.

Dell XPS M2010 cũng được trang bị màn hình 20 inch. Ảnh: Crave

Xu hướng này được thúc đẩy nhờ công nghệ màn hình hơn là do nhu cầu của người tiêu dùng. Màn hình tinh thể lỏng 19 - 20 inch đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường, mở rộng đáng kể so với mẫu 17 inch hiện nay. 

Nhưng trong thế giới di động, tính năng nhỏ và nhẹ luôn được đặt lên hàng đầu, vậy ai sẽ chịu chơi để mua một mẫu sản phẩm lớn như thế? Theo Kitty Fok, chuyên gia phân tích của tập đoàn dữ liệu toàn cầu IDC, kiểu notebook này có thể "câu kéo" game thủ, những người đang tìm kiếm một hệ thống hiệu suất lớn, màn hình rộng và không quá đề cao tính năng lưu động. Họ chỉ cần laptop không quá nặng để có thể di chuyển máy trong văn phòng hay xung quanh nhà...

"Tất nhiên, thị trường cho xu thế này sẽ tồn tại. Nhưng cho đến nay chúng tôi chưa có bất cứ thống kê nào về máy tính xách tay cỡ lớn", Fok cho biết.

Hãng sản xuất Acer đã trưng bày một phiên bản 20 inch tại triển lãm Computex 2006 ở Đài Loan tuần qua. Trisha Pan, thuộc bộ phận kinh doanh của Acer, thừa nhận sản phẩm hạn chế về khả năng di động nhưng lại thuận tiện cho mọi người khi sử dụng tại nhà và kết nối với các thiết bị giải trí khác như đầu máy chơi game và TV. "Nó giống như một giải pháp thay thế cho máy tính để bàn trong gia đình và tại công sở", Pan nhận xét, đồng thời tiết lộ giá bán lẻ của hệ thống là 2.700 USD.

Tập đoàn máy tính số một nước Mỹ Dell cũng dự định ra mắt laptop 20 inch với giá tối thiểu 3.500 USD. Máy tính này sẽ được trang bị 8 loa, bàn phím không dây và điều khiển từ xa.

Trong khi đó, sản phẩm của Samsung có giá lên tới trên 5.000 USD, hướng đến thị trường cao cấp với màn hình rời, cho phép kết nối với màn hình desktop khi cần.

Ngược lại, Asustek, công ty đang sản xuất dòng máy tính xách tay 17 inch lớn nhất trên thị trường tại thời điểm này, lại chẳng mấy hào hứng với ý tưởng laptop cỡ lớn. "Thế mạnh của notebook là sự nhẹ nhàng, thanh mảnh. Chúng tôi sẽ tập trung vào những tính năng này và không có ý định phát triển sản phẩm lớn hơn 17 inch", Vicki Hsiao thuộc bộ phận kinh doanh của Asustek tuyên bố.
Theo Reuters, VnExpress
  • 302