LHQ tăng cường đầu tư các dự án năng lượng sạch

  •  
  • 179

Mới đây, 160 nước tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu ở thành phố Môntrêan, Canada, đã đạt được thỏa thuận tăng cường đầu tư thúc đẩy các dự án năng lượng sạch ở các nước đang phát triển. 

Năng lượng sạch hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của thế giới.

Hội nghị đã thông qua chương trình "Cơ chế phát triển sạch (CDM)" có hiệu lực năm 2012, khi giai đoạn đầu tiên thực hiện nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu kết thúc.

Chương trình CDM khuyến khích các nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào các dự án thủy điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời... để giảm mạnh việc đốt các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Các nước giàu có thể đầu tư vào các dự án năng lượng sạch này ở thế giới thứ 3 và được trừ chỉ tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo chương trình môi trường LHQ (UNEP), cho đến nay đã có hơn 40 dự án năng lượng sạch đang được triển khai ở các nước đang phát triển.

LHQ đã xây dựng quy chế cải tổ quản lý chương trình CDM và kêu gọi các nước đóng góp khẩn cấp 18 triệu USD để tài trợ cho chi phí.
Theo VietNamNet/TTXVN
  • 179