Loài mèo ăn thịt người từng khiến con người sợ khiếp vía

  •   3,515
  • 26.755

Loài mèo này rất thích ăn thịt người và cách thức giết người của chúng vô cùng tàn bạo, cắn thủng sọ người.

Loài mèo nguy hiểm này có tên là Dinofelis, thuộc một chi của mèo răng kiếm (phân họ mèo), bộ Metailurini. Chúng rất phổ biến ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ khoảng 1,2 đến 5 triệu năm trước đây.

Loài mèo này thuộc một chi của mèo răng kiếm.
Loài mèo này thuộc một chi của mèo răng kiếm.

Kích thước cơ thể của chúng ở khoảng giữa của một con báo và một con sư tử, rất mạnh mẽ, không biết khuất phục, chúng săn những động vật nhỏ hơn và kể cả con người. Đặc biệt hàm răng của chúng có cấu tạo cực kỳ thích hợp cắn thủng sọ người, giết chết ngay lập tức con người mà không tốn nhiều sức.

Hàm răng của chúng có cấu tạo cực kỳ thích hợp cắn thủng sọ người.
Hàm răng của chúng có cấu tạo cực kỳ thích hợp cắn thủng sọ người.

Một cách khách quan, con người không phải là loài động vật cấp cao luôn luôn đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Trong thực tế, có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng, chúng ta đã từng là con mồi ưa thích của loài mèo lớn đáng sợ này. Khả năng nghiền sọ người của loài mèo khổng lồ này cực kỳ đáng sợ và đáng nể, nó không cho con người bất kỳ cơ hội phản kháng một khi lọt vào vòng chết của nó.

Chúng ta đã từng là con mồi ưa thích của loài mèo lớn đáng sợ này.
Chúng ta đã từng là con mồi ưa thích của loài mèo lớn đáng sợ này.

Nhà khoa học Bruce Chatwin đã phỏng đoán rằng, có thể vì chống lại loài mèo ăn thịt người này, con người đã phát minh ra giáo, một vũ khí vô cùng quan trọng trong tiến hóa của con người. Ở một khía cạnh khác, loài Dinofelis là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của con người.

Chúng tuyệt chủng khi những cánh rừng dần biến mất vào đầu thời kỳ băng hà như cho đến tận bây giờ, loài động vật này vẫn khiến con người run rẩy khi tìm hiểu, nghiên cứu.

Loài Dinofelis là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của con người.
Loài Dinofelis là động lực thúc đẩy sự tiến hóa của con người.

Ngày nay, kẻ thù giết người không còn là những dã thú với hàm răng sắc như dao găm mà là những con muỗi với bệnh truyền nhiễm khủng khiếp mà gần đây nhất là virus Zika, loại virus có khả năng làm teo não người. Ngoài ra còn có các vi khuẩn tiến hóa do sự lạm dụng thuốc kháng sinh của con người đã trở nên vô cùng nguy hiểm, khó chữa.

Loài mèo Dinofelis phổ biến ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ khoảng 1,2 đến 5 triệu năm trước đây.
Loài mèo Dinofelis phổ biến ở châu Âu, châu Á, châu Phi và Bắc Mỹ khoảng 1,2 đến 5 triệu năm trước đây.

Tuy vậy, với nhiều người, khi điểm mặt những sát thủ động vật gây kinh hãi nhất, con người vẫn không thể kìm nén cảm xúc hoảng hốt khi đối mặt với loài mèo Dinofelis sát thủ này.

Cập nhật: 29/02/2016 Theo kienthuc
  • 3,515
  • 26.755