Mất hàng tỉ năm mới dò được mã kích hoạt Vista

  •  
  • 590

Một hacker vừa đưa ra công cụ dạng "keygen" để sinh mã kích hoạt tự động cho hệ điều hành mới nhất. Tuy nhiên, các quan chức của Microsoft cho rằng quá trình này phải mất cả tỉ tỉ năm (hàng tỉ của đơn vị tỉ) ngay cả khi phần mềm tính được 20.000 mã/giờ.

Một người trên diễn đàn KezNews.com, nơi hacker nói trên đăng phần mềm "keygen", đã tính rằng phải mất 1.351.869.740.791.670.000 năm để chương trình quét qua được các kết hợp tạo thành "key" gồm 25 chữ số.

Vài người đã tìm thấy nhưng phần lớn phải từ bỏ việc này. "Tôi thử đến nửa ngày nhưng chẳng được gì cả", thành viên mang nick Black_Necro Thursday viết. "Có rất ít cơ hội thành công".

Alex Kochis, Giám đốc phụ trách chương trình bảo vệ bản quyền số WGA của Microsoft, cho biết nguy cơ dò được mã kích hoạt của Vista không đáng kể. "Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi của khách hàng nếu mã của họ trùng với mã mà hacker dò được. Người dùng hãy thông báo khi hệ thống từ chối mã kích hoạt hợp pháp của họ".

Theo PC World, VnExpress
  • 590