Mặt Trăng cũng có lõi thể lỏng giống như Trái Đất

  •  
  • 1.971

Thông qua phân tích số liệu thu được từ thiết bị cảm biến được lắp đặt trên Mặt Trăng, các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), phát hiện Mặt Trăng cũng có lõi thể lỏng giống như Trái Đất.

Mặt Trăng có một lõi trong thể rắn giàu sắt độ dày khoảng 240km và một lõi ngoài bằng sắt thể lỏng dày khoảng 330km. Khác với Trái Đất, Mặt Trăng còn có một lớp ranh giới nóng chảy bao xung quanh lõi, ước tính khoảng 480km.

Trước đó từ năm 1969-1972, NASA đã tiến hành lắp đặt bốn thiết bị đo địa chấn bề mặt Mặt Trăng để ghi chép lại những hoạt động địa chấn liên tục xuất hiện trên Mặt Trăng. Công việc này kết thúc vào cuối năm 1977.

Phát hiện trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giới khoa học tìm hiểu về từ trường của Mặt Trăng cũng như công tác nghiên cứu xung quanh sự hình thành của Mặt Trăng.

Theo Vietnam+
  • 1.971