Mexico: núi lửa phún xuất tro bụi

  •  
  • 139

Trong sáu lần xuất phún vào ngày 30-11 và 1-12, khói bụi đã tuôn trào từ miệng núi lửa Popocatepetl (đông nam Mexico) và bốc cao hàng ngàn mét trên không trung. 

Theo Trung tâm dự báo thiên tai của Mexico, tuy chưa có thương vong nào được ghi nhận, nhưng tro bụi từ núi lửa Popocatepetl, cách thủ đô Mexico City khoảng 65 km, đã bao phủ nhiều vùng, kể cả thủ đô. Chính quyền địa phương cho biết cột khói tro bụi đã bốc cao 3000 mét.

Chính quyền đã phát lệnh báo động màu vàng và phong tỏa một vùng bán kính rộng 12 km xung quanh núi lửa. Vài giờ sau khi phún xuất, tro bụi núi lửa đã rơi xuống một số thành phố gần núi lửa như Atlautla, Tepetlixpa, Amecameca và Iztacalco. Trung tâm dự báo thiên tai đã ghi nhận năm lần phún xuất nhỏ diễn ra trong 24 giờ trước (ngày 30-11), trong đó đa số chỉ gồm hơi nước.

Trong 13 năm gần đây, núi lửa này thường hoạt động mạnh vào tháng 12. Tuần qua, một cột khói tro bụi từ miệng núi lửa đã bốc cao khoảng 2.000 mét, nhưng không rơi xuống đất.

Cột khói bụi phún xuất từ núi lửa Popocatepetl (Ảnh: AFP)

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, AP, Earthtimes, Tuổi trẻ
  • 139