Mexico xây tòa nhà cao nhất Mỹ Latin

  •  
  • 950

Ngày 23-7, chính quyền thủ đô Mexico City đã công bố kế hoạch xây tòa nhà cao nhất Mỹ Latin, sẽ khởi công vào cuối năm nay (2007).

>> Tòa tháp ở Dubai cao nhất thế giới

Tòa nhà mang tên Torre Bicentenario, cao 300 m, với vốn đầu tư 600 triệu USD. Dự kiến tòa nhà có 85 tầng và 6 bãi đỗ xe dưới hầm đủ sức chứa 2.500 xe.

Tòa nhà tọa lạc tại Lomas de Chapultepec, do kiến trúc sư người Hà Lan Rem Koolhaas thiết kế. Ông là người từng giành giải thưởng kiến trúc uy tín Pritzker vào năm 2000. Tòa nhà mới này sẽ cao hơn Torre Mayor, công trình kiến trúc 55 tầng, cao 225 m cũng của Mexico, hiện là tòa nhà cao nhất Mỹ Latin.

Tòa nhà mới sẽ khai trương vào năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày Mexico khởi nghĩa giành độc lập từ Tây Ban Nha (1810-2010). “Chúng tôi muốn mừng sự kiện này bằng cách xây cho thành phố một biểu tượng”, Jorge Gamboa, giám đốc điều hành công ty xây dụng Danhos, nói.

Torre Bicentenario được thiết kế trông như hai kim tự tháp chồng lên nhau, với tòa tháp thấp hơn nằm lộn ngược xuống. Bản thiết kế dự án lấy cảm hứng từ Kim tự tháp Mặt trời, một địa điểm khảo cổ của Teotihuacan, nằm cách Mexico City khoảng 50 km về phía đông bắc.


Torre Mayor - tòa nhà cao nhất Mỹ Latin hiện nay (Ảnh: Arquinauta)

TƯỜNG VY

Theo Earthtimes, Tuổi trẻ
  • 950