Microsoft đầu tư mạnh tay vào Trung Quốc

  •  
  • 68

Microsoft vừa ký một thoả thuận mua phần cứng điện tử trị giá 700 triệu USD với Chính phủ Trung Quốc trong vòng 5 năm tới nhằm thâm nhập sâu hơn vào thị trường rất phát triển này.

Microsoft cũng đồng ý với Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia TQ (NDRC) sẽ đầu tư 200 triệu USD cho các công ty phần mềm nước này thông qua các hình thức hợp tác, liên doanh.

"NDRC sẽ hỗ trợ Microsoft mở rộng phạm vi đầu tư vào lĩnh vực phần mềm TQ, tăng cường hợp tác kỹ thuật, đào tạo, phần mềm, phần cứng và outsourcing trong vòng 5 năm tới", tuyên bố của Microsoft.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ trên được thực hiện một ngày sau khi Microsoft và Tập đoàn Lenovo (Trung Quốc) chính thức cam kết sẽ cài đặt sẵn hệ điều hành Windows trên các máy tính Lenovo sản xuất tại Trung Quốc.

Thoả thuận đầu tư trên là một bước đi quan trọng trong nỗ lực chống lại tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm Microsoft tràn lan tại Trung Quốc hiện nay, mà thiệt hại theo ước tính có thể lên tới 1,2 tỷ USD mỗi năm.

VH - (eWeek)

Theo VnMedia
  • 68